Ngư chính Trung Quốc kéo ra Senkaku trợ uy cho Hải giám

Thứ tư, 23/01/2013, 07:25
Tàu Ngư chính Trung Quốc bị phát hiện đã tiến vào khu vực lãnh hải của Nhật Bản xung quanh nhóm đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông.

Hãng thông tấn Kyodo ngày 22/1 dẫn nguồn tin Cảnh sát biển Nhật Bản cho hay, một chiếc tàu Ngư chính Trung Quốc bị phát hiện đã tiến vào khu vực lãnh hải của Nhật Bản xung quanh nhóm đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba.

ngu chinh
 Tàu Ngư chính Trung Quốc trên Biển Hoa Đông

Mặc dù lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản đã ngăn chặn và yêu cầu tàu Ngư chính, Hải giám Trung Quốc rời khỏi vùng biển này, tuy nhiên tàu Trung Quốc vẫn tìm cách lượn lờ, lúc ra, lúc vào phạm vi 12 hải lý xung quanh nhóm đảo này đồng thời bắc loa tuyên truyền, đây là "vùng lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại."

Chiếc tàu Ngư chính này xuất hiện trên vùng biển Senkaku từ tối thứ Hai và quay lại vào sáng thứ Ba, trưa thứ ba 22/1 nó đã ra khỏi khu vực 12 hải lý. Trước đó 3 tàu Hải giám được Bắc Kinh tức tốc điều ra Senkaku nhằm thách thức lại tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary khi bà nhắc Bắc Kinh, chớ có động vào Senkaku trong tay Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 22/12 năm ngoái, 1 chiếc tàu Ngư chính Trung Quốc lại kéo ra Senkaku. Cùng với lực lượng Hải giám của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc, tàu Ngư chính thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cũng trở thành một lực lượng "gây rối" ngoài Senkaku khiến Cảnh sát biển Nhật Bản phải đau đầu tìm cách đối phó.

Theo Giaoduc

Các tin cũ hơn