Thông xe đường Bến Vân Đồn

Thứ hai, 04/02/2013, 09:00
Sáng 3/2, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã làm lễ thông xe đường Bến Vân Đồn (Q.4). Đây là tuyến đường nằm song song với đường Võ Văn Kiệt (Q.1, 5, 6, Bình Tân, huyện Bình Chánh) mà ở giữa là kênh Bến Nghé.
Thông xe đường Bến Vân Đồn
Đường Bến Vân Đồn đoạn nằm giữa cầu Calmette và cầu Ông Lãnh (Q.4) - Ảnh: Minh Đức

Theo ông Lê Quyết Thắng - giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, việc thông xe tuyến đường này nhằm nâng cao năng lực giao thông cho địa bàn Q.4 và khu vực, cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị tuyến đường dọc bờ kênh Bến Nghé và phát huy hiệu quả khai thác cầu Nguyễn Văn Cừ (Q.1, Q.5 nối Q.4, Q.8).

Công trình nâng cấp mở rộng đường Bến Vân Đồn có tổng chiều dài 2.665m, trong đó mở rộng đường Bến Vân Đồn dài 2.370m, rộng 25m cho sáu làn xe lưu thông; mở rộng đường Nguyễn Hữu Hào dài 295m, rộng 20m cho bốn làn xe lưu thông. Tổng vốn đầu tư xây dựng là 322,5 tỉ đồng.

* Cùng ngày, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM đã làm lễ khánh thành bến xe buýt Đầm Sen (Q.11). Bến xe buýt có diện tích 1.600m2 đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách của tám tuyến xe buýt đến khu du lịch Đầm Sen. 

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn