Khởi công cầu vượt thép thứ 3 tại TP.HCM

Thứ ba, 05/02/2013, 14:10
Cầu gồm có 2 làn xe (1 làn xe ô tô và 1 làn xe hỗn hợp) lưu thông một chiều theo hướng Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ.

Sáng nay (5.2) dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Hoàng Văn Thụ - Trường Sơn – Cộng Hòa đã chính thức được khởi công nhằm góp phần giải quyết ùn tắc giao khu vực nút giao Lăng Cha Cả theo chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 – 2015 của thành phố.

Đây là công trình cầu vượt bằng thép lắp ghép thứ 3 được xây dựng tại TP.Hồ Chí Minh, dự án do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư và Tổng công ty Thành Long là đơn vị thi công.

cau vuot

Phát lệnh khởi công cầu vượt.

Theo thiết kế, dự án có chiều dài 244,24m, gồm 8 nhịp dầm thép chữ I đơn giản liên hợp BTCT với bề rộng cầu là 6,5m, vận tốc thiết kế 40km/h. Cầu gồm có 2 làn xe (1 làn xe ô tô và 1 làn xe hỗn hợp) lưu thông một chiều theo hướng Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ.

Các loại xe được phép lưu thông gồm xe buýt, xe từ 9 chỗ trở xuống và xe tải dưới 16 tấn. Tổng vốn đầu tư là 121,9 tỷ đồng được lấy từ ngân sách thành phố. Dự kiến công trình hoàn thành vào ngày 15.6.2013.

cau vuot

Việc xây dựng cầu vượt sẽ góp phần giảm ùn tắc tình trạng kẹt xe tại vòng xoay Lăng Cha Cả.

Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết trong năm 2013, thành phố sẽ khởi công thêm nhiều cầu vượt khác. Ông cũng chỉ đạo các đơn vị thi công, chủ đầu tư và chính quyền địa phương cần phối hợp thực hiện để hoàn thành dự án trước tiến độ.

cau vuot

Phối cảnh cầu vượt bằng thép lắp ghép.

Trước đó vào tháng 1.2013, hai công trình cầu vượt bằng thép lắp ghép tại nút giao Hàng Xanh và tại ngã tư Thủ Đức chính thức được đưa vào sử dụng. Qua đó góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực.

Theo Danviet

Các tin cũ hơn