Báo TQ: Vì sao người Việt Nam "chung tình" với xe máy?

Thứ hai, 25/03/2013, 09:29
Sở dĩ Việt Nam vẫn có lượng đông xe gắn máy lưu thông trên đường bởi người dân còn rất “chung tình” với phương tiện này, báo Xinkuaibao (Trung Quốc) bình luận và gọi VN là "Vương quốc xe máy".

Khi vào nội thành thủ đô Hà Nội, cảm nhận đầu tiên là các loại xe gắn máy tràn ngập đường phố. Khi qua ngã tư đèn đỏ, hàng xe dừng lại chờ tín hiệu giao thông trông chẳng khác gì đoàn vận động viên đua motor đang chờ lệnh xuất phát!

ATGT

 Một cảnh xe cộ đông đúc về đêm tại Hà Nội. Ảnh: Zing.vn.

Trái ngược với đoàn xe đông đúc ấy là những chiếc xe buýt cồng kềnh di chuyển trên đường. Dù gần đây Chính phủ Việt Nam đã quyết tâm hạn chế số lượng xe gắn máy lưu thông trên đường phố, nhưng người dân thủ đô dường như vẫn rất “chung tình” với loại phương tiện này.

Một nữ sinh Hà Nội tên Nguyễn Thị Hồng chia sẻ: “Hiện nay, trong nhiều gia đình dư giả, mỗi thành viên đều sở hữu một chiếc xe gắn máy. Chúng tôi đã quen sử dụng phương tiện này khi ra ngoài, thậm chí là di chuyển đến những tỉnh ngoài có bán kính trong vòng 100 km, vừa thuận tiện lại nhanh chóng”. 

Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích