Tài xế gây tai nạn liên hoàn là phó giám đốc Sở VH-TT và DL

Thứ hai, 01/04/2013, 11:40
Ngày 31/3, trung tá Trình Xuân Hải - đội trưởng đội cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Q.1, TP.HCM - cho biết ông Lê Tôn Thanh (57 tuổi, ngụ đường Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM) là người lái ôtô Toyota Fortuner (loại xe bảy chỗ) gây ra vụ tông xe liên hoàn lúc 17h25 tại giao lộ Lý Tự Trọng - Thủ Khoa Huân (Q.1) đã đến đội CSGT Công an Q.1 trình diện vào chiều tối 30/3.
tai nạn, xe hơi
Xe Fortuner do ông Lê Tôn Thanh điều khiển bị bể nát dàn đầu sau khi gây ra vụ tông xe liên hoàn - Ảnh: CTV

Ngay lập tức, ông Thanh được đội CSGT Q.1 tiến hành đo nồng độ cồn. Kết quả máy đo cho chỉ số nồng độ cồn của ông Thanh tại thời điểm đo là 0,2mg/1DL máu.

Chiều 30/3, tại giao lộ Lý Tự Trọng - Thủ Khoa Huân (hướng từ vòng xoay Phù Đổng về Pasteur), hàng chục người đang dừng xe chờ đèn đỏ phải vứt bỏ xe chạy thoát thân khi từ phía sau xuất hiện chiếc ôtô Toyota Fortuner do ông Lê Tôn Thanh lái lao lên đụng vào hai chiếc taxi Innova đang dừng trên đường.

Sau đó, chiếc Fortuner tiếp tục đụng vào hai người đi trên hai xe máy đang chờ đèn đỏ tại giao lộ trên. Không ngừng lại, chiếc Fortuner còn leo lên lề phải đường Lý Tự Trọng tông ngã hai trụ biển báo giao thông. Cuối cùng, chiếc xe chạy thêm khoảng 200m mới dừng lại trước khi đụng một chiếc xe Camry.

Sau một loạt tai nạn, ông Thanh đã rời khỏi hiện trường, để lại chiếc ôtô Fortuner bị bể nát phần đầu. Hai xe Innova bị móp méo, hai xe máy hư hỏng nặng, ôtô Camry bị hư hỏng không đáng kể. Riêng hai nạn nhân chạy xe máy bị thương nhẹ.

Trung tá Hải cho biết đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn liên hoàn này.

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích