Quảng Ngãi: Ngày 10/5 bắt đầu khai quật tàu cổ vật 500 năm tuổi

Chủ nhật, 14/04/2013, 15:51
Theo kế hoạch, trước khi tổ chức khai quật cổ vật dưới tàu đắm ở vùng biển xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), đơn vị khai quật thực hiện các công đoạn tiền khai quật với phương án ngăn biển xâm phạm nơi khai quật.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: “Với phương án được phê duyệt, đơn vị khai quật thực hiện xây dựng vòng đê ngăn sóng, sau đó hút nước và cát ra ngoài khu vực khai quật, tổ chức khai quật vào ngày 10/5 tới.”

do co

Số cổ vật bị vỡ do người dân tự khai quật.

Dự kiến, từ ngày 10/5, Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương thực hiện xong quá trình khai quật trong 10 ngày.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép khai quật trong thời gian 60 ngày. Tuy nhiên, Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương không tiến hành khai quật với những lý do khách quan.

Ngoài ra, Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương lại “khẳng định” khai quật trong 20 ngày. Với quyết định mới, đơn vị khai quật tuyên bố khai quật trong 10 ngày khi việc khai quật cổ vật 500 năm tuổi luôn trong tình trạng “khẩn cấp”. Từ thời điểm phát hiện, đến nay đã hơn 7 tháng trôi qua, tính đến ngày 10/5 thì hơn 40.000 món cổ vật được canh giữ hơn 8 tháng dưới lòng đại dương.

Dự kiến, tổng kinh phí đầu tư cho công tác khai quật cần 40,6 tỷ đồng và nguồn thu từ cổ vật khoảng 54 tỷ đồng.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn