Rối ren trời Hà Nội

Thứ hai, 06/05/2013, 21:41
Xưa rồi cái thời chỉ có dây điện và bóng đèn mắc trên cột điện. Thời nay, chiếm phần lớn đám dây nhợ lõng thõng là các loại cáp internet, truyền hình, điện thoại… đè lên những cái cột ngả nghiêng quá tải.

Đã xảy ra những cái chết thương tâm, những tai họa trời giáng mà nguyên nhân cũng từ những búi dây lùng nhùng ấy mà ra. 

Hà Nội có rất nhiều dự án nhằm làm sạch tầng không gian phía trên của 312 tuyến phố trong lộ trình đến năm 2015. Nhưng hình như bây giờ vẫn còn hơi sớm để bàn về viễn cảnh ấy!

 

day dien

Hệ thống đường dây trên phố Khâm Thiên.

day dien

Một "trạm" đầu mối vào ngõ Huy Văn.

day dien

Những búi dây thường thấy trên các cột điện.

day dien

Các đường dây tỏa vào những ngõ nhỏ rất tự nhiên.

day dien

Một búi dây với những hộp kĩ thuật chực rơi vào người đi đường.

day dien

Các loại dây men sát theo các lan can của nhà dân.

day dien

Các đường dây ngang dọc tạo ra thành lưới chụp xuống các con phố.

day dien day dien

Những "cây đa cây đề" trên phố.

day dien day dien

Đường dây tại khu tập thể Văn Chương.

day dien day dien

Những chiếc cột đỡ xiêu vẹo.

day dien

Một cột điện với các đường dây trên phố Khâm Thiên.

day dien

Mạng lưới đường dây trên phố Hàng Buồm. 


Theo Dantri

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn