Bé trai nằm ngược bị đẻ rớt

Thứ ba, 07/05/2013, 07:23
Chị D.T.H.Q., 33 tuổi, ở Gò Vấp, TP.HCM, được taxi đưa đến BV Nhi Đồng 2 TP.HCM vào 7h sáng 6/5 trong tình trạng đẻ rớt, phần chân và mông cậu bé đã chui ra ngoài.

Đây là ca sinh ngược. Thai nhi mới 33-34 tuần tuổi, nặng 1,5kg. Bé không khóc do bị sinh ngạt nên các bác sĩ phải hỗ trợ hô hấp.

de roi

 

Ảnh minh hoạ

Theo chị Q., chị đang ở Bến Tre thăm người thân thì đau bụng nên vội vàng thuê xe về bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM để sinh. Tuy nhiên khi đến gần bệnh viện Nhi Đồng 2, chị Q. đẻ rớt nên được taxi chở vào bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Nguyên Anh, trước đó vài ngày một thai phụ từ Bình Dương đang trên đường đến bệnh viện Từ Dũ TP.HCM sinh con cũng đẻ rớt ngay trên taxi.

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích