Nhóm móc túi đóng giả sinh viên trên xe buýt

Thứ ba, 07/05/2013, 07:44
4 tên đeo cặp vờ là sinh viên trà trộn lên xe buýt. Khi lấy được máy tính, điện thoại của khách, chúng tuồn cho kẻ thứ 5 đi xe máy phía sau.

Sáng 6/5, Phạm Văn Chung (23 tuổi, sinh viên) đi xe buýt tuyến 34 từ Gia Lâm về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Đến điểm dừng xe trước cửa bệnh viện Việt Nam - Cu Ba trên phố Hai Bà Trưng, nam sinh phát hiện túi máy tính bị mất.

Nhóm gây ra vụ trộm trên xe buýt.

Trình báo cảnh sát, Chung cho biết khi xe chạy đã lơ mơ ngủ gật, có người đứng trước mặt và chạm vào người anh.

Trong sáng 6/5, các trinh sát hình sự hóa trang phối hợp với Tổng công ty vận tải Hà Nội đã bắt được nhóm ăn trộm máy tính của nam sinh này. Chúng gồm: Trần Kiên Định, Vũ Văn Tiến (24 tuổi), Phạm Văn Xuân (27 tuổi), Đào Minh Hưng (26 tuổi) và Nguyễn Quang Mạnh (31 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, nhóm đạo chích cử 4 người đeo cặp sách đóng giả là sinh viên trà trộn lên xe buýt. Chúng thường ra tay lúc xe dừng đón trả khách. Lấy được tài sản, người thứ 5 đi xe máy phía sau sẽ có trách nhiệm tẩu tán.

Thời gian qua, chúng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp máy tính xách tay, điện thoại. Mỗi ngày chúng chia nhau 1-2 triệu đồng tiền bán tang vật để tiêu xài.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích