Đề xuất di dời gần 600 cây sưa đỏ trên đường phố Hà Nội

Thứ ba, 21/05/2013, 11:38
Trên địa bàn thành phố hiện có 729 cây sưa đỏ

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 729 cây sưa đỏ, trong đó 569 cây trồng trên đường phố, còn lại trồng ở các công viên, vườn hoa.

Các cây được trồng rải rác, không tập trung, được trồng nhiều nhất là các tuyến phố Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Huyên, Xuân Thủy, Phan Đình Phùng. 

Trong năm 2012 có 17 vụ chặt, cưa trộm thân, cành cây sưa đỏ. Phần lớn các vụ chặt trộm cây vào thời gian ban đêm trong điều kiện thời tiết mưa gió.

Ha Noi

Để tăng cường quản lý cây sưa đỏ, Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố Hà Nội không chọn trồng cây sưa đỏ trên các tuyến phố. 

Do cây sưa đỏ trồng rải rác trên nhiều đường phố, không tập trung khiến việc quản lý bảo vệ khó khăn, cây dễ bị cưa chặt trộm. 

Sở cũng đề nghị UBND thành phố giao Công ty TNHH MTV công viên cây xanh thực hiện di chuyển về trồng tập trung tại các công viên kín, vườn hoa công cộng.

Theo VOV

Các tin cũ hơn