Iran treo cổ "gián điệp của Mỹ và Israel"

Thứ hai, 20/05/2013, 17:25
Iran ngày hôm qua treo cổ hai người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho Mỹ và Israel.

Văn phòng công tố Tehran cho biết, Mohammad Heydari bị kết tội nhận thù lao để chuyển thông tin tình báo về các vấn đề an ninh và bí mật quốc gia cho cơ quan tình báo Mossad của Israel. Trong khi đó, Kourosh Ahmadi bị kết tội cung cấp tin tình báo cho Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Mohammad Heydari, người bị kết tội làm gián điệp cho Cục tình báo trung ương Mỹ

Iran cáo buộc Israel và Mỹ tiến hành các hoạt động tình báo bí mật nhằm vào các chương trình hạt nhân mà nước này khẳng định là vì mục đích hòa bình, tuy nhiên các quốc gia phương Tây lại nghi ngờ về khả năng xây dựng vũ khí nguyên tử của Iran.

Theo hãng thông tấn Fars, hai gián điệp trên bị kết án tử hình tại Tòa án Cách mạng Iran. Phán quyết này được giữ nguyên bởi tòa án tối cao.

Hồi đầu năm, một công dân Mỹ gốc Iran có tên Amir Mirzai Hekmati cũng bị buộc tội làm gián điệp cho CIA và bị bắt, mặc dù gia đình Hekmati và Mỹ đều bác bỏ cáo buộc này.

Theo VNE

Các tin cũ hơn