Tai nạn trên đèo, 60 người thoát chết

Thứ tư, 22/05/2013, 16:27
Một chiếc xe khách chạy hướng Đà Lạt - TP.HCM khi đang đổ dốc xuống đèo Bảo Lộc bị mất thắng đã đâm thẳng vào đuôi một xe khách khác khiến nhiều người hoảng sợ. 60 hành khách trên hai xe đã thoát chết trong gang tấc.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 21/5, tại km 600 Quốc lộ 20 (đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương nặng và 60 người khác thoát chết.

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này xe khách mang BSK 51B - 07084 do tài xế Trần Quốc Dũng (30 tuổi, quê tỉnh Long An) điều khiển đang chở đoàn khách Phật tử Long An đi viếng chùa trong dịp lễ Phật đản 2013 ở TP Đà Lạt, trên đường trở về.

Trong lúc xe này đang đổ dốc xuống đèo Bảo Lộc thì bị mất thắng đã đâm thẳng vào đuôi xe khách mang BSK 51B - 08396 của công ty Thành Bưởi do tài xế Nguyễn Đức Thống (48 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Sau khi đâm xe Thành Bưởi, xe khách mang BSK 51B - 07084 tiếp tục va đập mạnh vào vách núi bên đường rồi mới chịu dừng lại.

Cú va chạm mạnh khiến hàng chục hành khách trên 2 xe la hét hoảng loạn. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên 2 chiếc xe khách có khoảng 60 người. Trong đó, đoàn Phật tử Long An có trên 25 người, còn lại là hành khách đang đi trên xe Thành Bưởi.

Hậu quả phụ xe tên Thành của xe khách mang BKS 51B – 07084 đã bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II tại TP Bảo Lộc. 

Vụ tai nạn đã làm chiếc xe gây tai nạn bị hỏng phần đầu và phần thành xe, xe khách của Công ty Thành Bưởi cũng bị hư hỏng nặng ở phần đuôi.

Tai nạn cũng đã gây ách tắc giao thông cục bộ trên đèo Bảo Lộc khoảng 2 giờ đồng hồ.

Theo VNN

Các tin cũ hơn