Bé gái 21 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện

Thứ tư, 22/05/2013, 13:40
Thấy Kim Anh có biểu hiện sốt cao, người nhà đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện điều trị nhưng sau đó cháu bé đã tử vong.

Ngày 21/5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Cao Ngọc Kim Anh (21 tháng tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 21/5, cháu Kim Anh có biểu hiện sốt cao nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai điều trị. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau đó.

Người nhà bệnh nhân cho biết, ngày 20/5, bé Kim Anh bị sốt và được gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - TP HCM. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán cháu Kim Anh bị viêm họng nên đã cho cháu thuốc về nhà uống.

viem hongẢnh minh họa

Đến đêm 20/5, Kim Anh bắt đầu có biểu hiện mệt, khó thở nên người thân đã đưa cháu đến Bệnh viện Long Thành điều trị. Đến 2h sáng ngày 21/5, cháu Kim Anh tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết, cháu Kim Anh được chuyển vào viện trong tình trạng thở yếu, tím tái. Bị nhiễm trùng máu, suy hô hấp, trụy tim mạch và đường huyết quá cao. Các bác sĩ của bệnh viện kết luận, bé Kim Anh bị bệnh béo phì (nặng 16kg) và nguyên nhân dẫn tới tử vong là do bị sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân béo phì.

Ngay khi xảy ra vụ việc, phía bệnh viện đã trực tiếp giải thích với người thân của nạn nhân và đề nghị giám định pháp y. Tuy nhiên, phía gia đình cháu Kim Anh yêu cầu không làm giám định pháp y và đưa cháu Kim Anh về quê an táng.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn