Đỉa rừng dài 8cm sống 2 tháng trong khí quản

Thứ tư, 22/05/2013, 10:14
Con đỉa rừng dài 8cm sống trong thanh - khí - phế quản một bệnh nhân nam 35 tuổi (trú ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Bệnh nhân này đến bệnh viện khám khi bị các triệu chứng khàn tiếng, khạc, ho ra máu và khó thở từng lúc.

Theo BS Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới, đây là bệnh thường gặp ở những người đi rừng và có uống nước trực tiếp từ lòng suối.

dia rung

 

Ảnh minh họa

Đỉa rừng sống ở các khe, suối, lúc còn nhỏ có kích thước 0,5-1cm nhưng khi người hoặc các loài động vật xuống suối uống nước, chúng sẽ chui vào họng, mũi, thanh hoặc khí - phế quản... và sống ký sinh trong đó rồi lớn lên rất nhanh, gây ra các bệnh về hô hấp.

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn