TP.HCM: Xuất hiện “hố tử thần” trên đường Trường Sa

Thứ sáu, 12/07/2013, 13:11
Một “hố tử thần” dài khoảng 5m, rộng 1,8 m, sâu 0,5 m, có hàm ếch khá rộng vừa xuất hiện tại vỉa hè trên đường Trường Sa, đoạn gần cầu Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TPHCM.

Sáng 12/7, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TPHCM, đại diện Khu quản lý giao thông đô thị số 1, chuyên viên Tổng công ty xây dựng số 1 đã tiến hành xác định nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” tại khu vực trên.

Nhieu Loc

"Hố tử thần khá lớn xuất hiện trên đường Trường Sa

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, vị trí “hố tử thần” xuất hiện trên vỉa hè đường Trường Sa thuộc gói thầu dự án 10D Dự án vệ sinh môi trường thành phố do Ban quản lý Dự án vệ sinh môi trường thành phố quản lý thuộc gói thầu số 10 do Tổng Công ty xây dựng Trung Quốc là nhà thầu thi công. “Hố tử thần” này bắt đầu xuất hiện từ ngày 9/7 đến ngày 12/7 thì sụt lún trên diện rộng.

Nguyên nhân được xác định là do quá trình thi công đóng cừ tràm tại gói thầu số 10 đã bị hở tường cừ dẫn đến đất cát tiếp giáp bờ kè bị nước, thủy triều lên xuống cuốn trôi ra kênh.

Hiện Thanh tra Sở GTVT cũng đã xác định việc xử lý sự cố này thuộc trách nhiệm của đơn vị thực hiện gói thầu số 10. Do đơn vị này không còn thi công nên phía Tổng công ty xây dựng số 1 phải khắc phục theo thỏa thuận với Ban quản lý Dự án vệ sinh môi trường thành phố. 

Đến trưa 12/7, “hố tử thần” đã được rào chắn, căng dây cảnh báo. Trước “hố tử thần” này, tại lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đến nay đã xác định được khoảng 100 vị trí hở tường cừ gây nguy hiểm dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn