Cháu bé "suýt bị chôn sống" đã tử vong

Thứ sáu, 16/08/2013, 21:46
Ngày 16/8, gia đình sản phụ Lữ Thị Lâm Quy (29 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, sau 11 ngày được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam, nhưng do sức khỏe quá yếu nên cháu bé đã tử vong lúc 22 giờ 30 phút ngày 15/8.

Gia đình đã tổ chức hậu sự cho cháu bé ngay trong đêm.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cũng đã cử một nhóm y-bác sĩ của khoa Sản đến thắp hương cho cháu bé và động viên gia đình.

chon song

Cháu bé những ngày còn điều trị tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam.

Như Báo LĐ đã thông tin, do các bác sĩ trong kíp trực của BVĐK Quảng Nam ngày 4.8 chẩn đoán không chính xác, nên suýt nữa cháu bé con của sản phụ Quy bị chôn sống. Sau khi phát hiện cháu vẫn còn sống, người nhà đã đưa cháu bé nhập Bệnh viện Nhi Quảng Nam để điều trị.

Hội đồng kỷ luật BVĐK Quảng Nam đã kỷ luật cảnh cáo đối với bác sĩ Nguyễn Văn Sách - trưởng kíp trực. Nữ hộ sinh Đinh Thị Mỹ Hằng chịu mức kỷ luật khiển trách, cho thôi làm nhiệm vụ trưởng hộ sinh kíp trực. Lãnh đạo khoa Sản cũng bị phê bình, kiểm điểm do thiếu kiểm tra, giám sát các viên chức để xảy ra vụ việc.

Theo Laodong

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn