Những hoa hậu bị chê xấu không thương tiếc

Thứ ba, 28/01/2014, 16:20
Không ít cô gái đăng quang ngôi vị hoa hậu bị nhận xét sở hữu nhan sắc tầm thường, thậm chí là dưới mức trung bình.

Sáng 26/1, Sina đăng tải chùm ảnh nói về nhan sắc "kinh khủng" của các hoa hậu đăng quang trong thời gian vừa qua. Bài viết cho rằng các cuộc thi hoa hậu với đủ các quy mô lớn nhỏ hiện đang bị khủng hoảng sắc đẹp. Thực tế cho thấy, rất nhiều chiến thắng của các thí sinh đã không được công chúng quan tâm ủng hộ cổ vũ. Bởi có không ít các cô gái đăng quang ngôi vị hoa hậu bị nhận xét sở hữu nhan sắc tầm thường thậm chí là dưới mức trung bình.

Nhắc đến danh xưng hoa hậu, điều đầu tiên mọi người tưởng tượng đó phải là những cô gái cao ráo, vóc dáng cân đối gợi cảm và sở hữu vẻ đẹp vượt trội. Bên cạnh đó là trí truệ sâu rộng, trái tim nhân ái cùng khả năng hoạt giao.

Tuy nhiên, đã có không ít hoa hậu chưa làm thỏa mãn những yêu cầu cơ bản của công chúng. Chùm ảnh mà  Sina nhắc lại giây phút đăng quang của các cuộc thi cho thấy, nhiều người đẹp giành chiến thắng vẫn có nhiều khuyết điểm ngay trên chính gương mặt. Điểm xấu bị chê nhiều nhất thường là đôi mắt bé xíu, mũi lớn bẹt hoặc gương mặt thô...

Lý giải cho sự tụt dốc trầm trọng này, nhiều ý kiến cho rằng các cuộc thi hoa hậu đang ngày một mất giá. Với sự nở rộng của các cuộc thi, tính chất nghiêm túc và sự chọn lọc khắt khe đã giảm dần. Thay vì việc hút sự quan tâm bằng các thí sinh xinh đẹp, có chất lượng thực sự, nhiều ban tổ chức đang thương mại hóa các cuộc thi bằng nhiều hình thức.

Nhiều "ông trùm", "ông bầu" đang sử dụng các thí sinh có nhan sắc kém để câu sự chú ý của dư luận. Thí sinh càng xấu càng hút sự quan tâm tò mò của truyền thông cũng như công chúng. Điều này rất thuận lợi cho các hoạt động quảng bá sản phẩm làm đẹp, thời trang, nghỉ dưỡng,...

Nhiều cuộc thi còn khiến khán giả nực cười vì đăng tải những quảng cáo của các trung tâm thẩm mỹ viện ngay trong chương trình cuộc thi sắc đẹp. Thậm chí phần thưởng cho người thắng cuộc còn là những phiếu chăm sóc, chỉnh sửa dung nhan tại các spa, thẩm mỹ viện này.

Ngoài ra, các cuộc thi sắc đẹp hiện nay còn được những người thạo tin cho rằng đây là những cuộc tuyển chọn chân dài, "gái bao" cao cấp cho các đại gia hoặc đường dây mại dâm xuyên quốc gia. Không ít người đẹp nổi lên từ những cuộc thi sắc đẹp có quy mô "phường xã" đã từng dính vào những nghi vấn bán dâm.

Cùng điểm lại những gương mặt hoa hậu bị dư luận chê bai không thương tiếc:

Hình ảnh

Cuộc thi  Hoa hậu hoàn vũ Hải Nam bị chê đủ đường, từ thí sinh chất lượng kém cho đến trang phục gây nhức mắt.

Hình ảnh

Cuộc thi  Hoa hậu Hoàn vũ  ở Hạ Môn Trung Quốc cũng bị mỉa mai với thí sinh thắng cuộc có gương mặt không đẹp.

Hình ảnh

Siêu mẫu châu Á  lần thứ 7 tổ chức năm 2012 với Top 3 kém sắc (siêu mẫu Lan Khuê của Việt Nam đứng bìa trái).

Hình ảnh

Hình ảnh

Top 3  Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc  năm 2012 bị chê xấu và già.

Hình ảnh

Hoa hậu Hong Kong với hàm răng bị chê rất nhiều.

Hình ảnh

Cuộc thi người mẫu nổi tiếng tại Trung Quốc  New Silk Road  vinh danh những gương mặt thiếu sắc trầm trọng.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hoa hậu bikini Trung Quốc  tổ chức ở Hồ Bắc với các thí sinh thắng cuộc bị ví như gấu trúc và ... hồ ly tinh.

Hình ảnh

Ba nhan sắc này được nhận xét hài hước là nên đến ngay thẩm mỹ viện sau khi nhận được tiền thưởng.

Theo Zing

Các tin cũ hơn