Kênh thiếu nhi truyền hình cáp Việt Nam phát hoạt hình... người lớn

Thứ tư, 25/06/2014, 14:01
Nhiều phụ huynh phẫn nộ khi bộ phim hoạt hình Nhật Bản "Ore imouto ga konna ni kawaii wake ga nai" được phát sóng từ nhiều tháng nay trên kênh phim thiếu nhi VTVcab8 - Bibi (Đài truyền hình cáp Việt Nam) với cái tên "Niềm yêu thích của Kirina" có nội dung loạn luân.

Kênh thiếu nhi truyền hình cáp Việt Nam phát hoạt hình... người lớn

Hình ảnh trong "Ore imouto ga konna ni kawaii wake ga nai"

Theo thông tin từ trang Wikipedia, "Ore imouto ga konna ni kawaii wake ga nai" dựa theo tập truyện thuộc thể loại light novel (dành cho đối tượng độc giả là học sinh trung học) cùng tên của tác giả Tsukasa Fushimi.

Phim kể về người anh trai Kyosuke Kosaka, 17 tuổi và em gái Kirino, 14 tuổi. Do Kyosuke sống xa em gái trong suốt nhiều năm, nên mối quan hệ giữa họ rất hờ hững cho đến một ngày Kyosuke phát hiện ra một chiếc đĩa DVD có chứa eroge (video, trò chơi điện tử khiêu dâm).

Kirino thú nhận với anh trai rằng cô có sở thích kỳ quái là sưu tầm phim hoạt hình, truyện tranh, trò chơi điện tử có nội dung về tình yêu loạn luân, khiêu dâm. Nắm giữ bí mật này, Kyosuke tìm cách làm thân với em gái, hàn gắn mối quan hệ giữa hai anh em, và sau đó họ bắt đầu mối quan hệ với cảm xúc thật dành cho nhau.

Bản phim gốc có nhiều hình ảnh và lời thoại nhạy cảm khi phát sóng trên kênh Bibi đã được cắt, sửa, dù vậy, vẫn bị người xem phản ảnh là có sạn. Và điều đáng nói nhất là nội dung của phim không thể thay đổi dù có sửa chữa bằng hình thức nào..

Cha mẹ phải chịu trách nhiệm?

Phóng viên đã liên hệ với đại diện phụ trách nội dung của kênh thiếu nhi VTVcab8 - Bibi và được trả lời: “Chúng tôi đã biên tập rất kỹ”.

Vị này cho biết thêm: “Năm nay bên phòng quảng cáo bản quyền mới thử nghiệm loại phim hoạt hình 13+ (dành cho đối tượng trên 13 tuổi). Với loại phim này, ban biên tập đã làm việc rất kỹ, bên cạnh đó trong lúc phát sóng luôn khuyến cáo khách hàng: Xem phim với sự chỉ dẫn của cha mẹ”.

Khi nhận được phản hồi từ phía người xem, đại diện kênh Bibi ghi nhận: “Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin về việc này, ban biên tập làm việc đã kỹ càng, nhưng có thể vẫn có sơ suất. Biết được phản ánh qua báo chí, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, biên tập kỹ hơn, chú ý hơn trong khâu chọn lựa phim. Sau đây chúng tôi sẽ làm việc lại với các bộ phận liên quan, kiểm duyệt lại với bộ phim này. Nếu không phù hợp, chúng tôi sẽ dừng phát sóng để không ảnh hưởng tới khách hàng. Bộ phim này được chúng tôi mua bản quyền”.

Theo Tinnong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích