Những tượng đài nhan sắc Hoa ngữ: ngày ấy và bây giờ

Thứ hai, 22/09/2014, 11:42
Thời gian từ lâu được coi là kẻ thù của nhan sắc. Nhưng thực tế có rất nhiều người đẹp vẫn giữ được nét trẻ trung của mình sau nhiều năm.

Lâm Thanh Hà

Lâm Thanh Hà là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hong Kong ở thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước. Lâm Thanh Hà thuộc nhóm "Tứ đại mỹ nhân Hong Kong". Giờ đây dù tuổi tác đã ở lứa lục tuần, Thanh Hà vẫn mặn mà như ngày nào.

Những tượng đài nhan sắc Hoa ngữ: ngày ấy và bây giờ

Lưu Hiểu Khánh

Ở độ tuổi xưa nay hiếm, Lưu Hiểu Khánh vẫn khiến thế hệ đàn em ngỡ ngàng và nể phục bởi nhan sắc. Người đàn bà được mệnh danh là “người phụ nữ trẻ mãi không già” và “quốc bảo” của làng điện ảnh Hoa ngữ sở hữu làn da mịn màng, thân hình cân đối và những đường cong gợi cảm.

Những tượng đài nhan sắc Hoa ngữ: ngày ấy và bây giờ

Củng Lợi

Củng Lợi nổi tiếng từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Ngay từ khi xuất hiện, cô diễn viên trẻ mới ngoài 20 tuổi đã thu hút bởi nhan sắc mộc mạc và đậm chất Á Đông. Nhiều năm liền, Củng Lợi đều lọt top những người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Cho đến bây giờ, dù ngấp nghé tuổi 50, Củng Lợi vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc Trung Quốc cho các thế hệ đàn em đua theo.

Những tượng đài nhan sắc Hoa ngữ: ngày ấy và bây giờ

Trương Mạn Ngọc

Trang Beijing News từng bầu chọn Trương Mạn Ngọc là mỹ nhân đẹp nhất mọi thời đại. Ở tuổi 49, Trương Mạn Ngọc vẫn giữ được nét đẹp ngọt ngào, cá tính ngày nào.

Những tượng đài nhan sắc Hoa ngữ: ngày ấy và bây giờ

Lý Gia Hân

Lý Gia Hân ngày càng đẹp và vẫn giữ được nét trẻ trung. Cô luôn khẳng định bản thân là Hoa hậu thành công nhất nhì làng giải trí xứ Cảng Thơm.

Những tượng đài nhan sắc Hoa ngữ: ngày ấy và bây giờ

Triệu Nhã Chi

Triệu Nhã Chi dường như không có nhiều đổi khác khi 20 tuổi với 50 tuổi. Chính vì thế mà cô được gọi là "mỹ nhân không tuổi".

Những tượng đài nhan sắc Hoa ngữ: ngày ấy và bây giờ

Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm lộ rõ nét thời gian trên khuôn mặt. Ảnh trái chụp nữ diễn viên này 20 tuổi, ảnh phải là khi 43 tuổi.

Những tượng đài nhan sắc Hoa ngữ: ngày ấy và bây giờ

Châu Tấn

Châu Tấn không khác xa so với ngày xưa là mấy, có chăng chỉ là hợp mốt hơn mà thôi. Nhiều người cho rằng, vẻ đẹp của Châu Tấn là sự hài hòa và cuốn hút. Nhưng thực tế, từng nét trên gương mặt Châu Tấn không quá nổi bật và cô còn có vóc dáng nhỏ nhắn.

Những tượng đài nhan sắc Hoa ngữ: ngày ấy và bây giờ

Chương Tử Di

Chương Tử Di được mệnh danh là “tiểu Củng Lợi” bởi nhan sắc mặn mà và ngọt ngào của cô. Chương Tử Di cũng là người đẹp thế chân Củng Lợi trên ảnh đàn và trong các cuộc bầu chọn nhan sắc hiện nay. Cho đến giờ, Chương Tử Di luôn lọt top những đại mỹ nhân của Cbiz.

Những tượng đài nhan sắc Hoa ngữ: ngày ấy và bây giờ


Hà Tình

Hà Tình nổi tiếng với vẻ đẹp thanh tú, trong sáng và khí chất hiền hòa đậm vẻ cổ điển. Cô là diễn viên nữ duy nhất góp mặt trong cả bốn bộ phim được coi là "tứ đại danh tác" cổ điển Trung Quốc, gồm Tây du ký, Thủy Hử; Tam Quốc diễn nghĩa, Hồng lâu mộng. Hà Tình đang ở tuổi 49.

Những tượng đài nhan sắc Hoa ngữ: ngày ấy và bây giờ


Phanh Nghinh Tử

Phan Nghinh Tử thời trẻ có gương mặt xinh xắn như búp bê. Ở độ lục tuần, bà dường như muốn giữ mãi vẻ dễ thương đó bằng việc ăn mặc, trang điểm tươi tắn, trẻ trung.

Những tượng đài nhan sắc Hoa ngữ: ngày ấy và bây giờ


Triệu Vy

Người đẹp có đôi mắt to đen láy và nụ cười như nắng mùa thu này vốn đã là mỹ nhân từ thuở còn bé xíu. Vẻ đẹp đáng yêu, rạng ngời của Triệu Vy đã giúp cô chinh phục hàng triệu khán giả. Cô là một trong tứ đại hoa đán của Trung Quốc.

Những tượng đài nhan sắc Hoa ngữ: ngày ấy và bây giờ

Theo Zing

Các tin cũ hơn