Thất vọng với Fed, Dow Jones mất điểm

Thứ tư, 14/12/2011, 00:00
Tính từ đầu năm 2011 đến nay, chỉ số S&P 500 hạ 2,5% trong khi đó cổ phiếu tài chính sụt 21%.


Chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 66,45 điểm tương đương 0,55% xuống 11.954,94 điểm.

Chỉ số S&P 500 hạ 10,74 điểm tương đương 0,87% xuống 1.225,73 điểm.

Chỉ số Nasdaq hạ 32,99 điểm tương đương 1,26% xuống 2.579,27 điểm.

Fed hạn chế đưa ra bất kỳ biện pháp nào mới để kích thích tăng trưởng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cổ phiếu của 9/10 nhóm ngành thuộc S&P 500 cùng giảm điểm, dẫn đầu bởi cổ phiếu các công ty liên quan mật thiết đến tăng trưởng kinh tế.

Ông Philip Orlando, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại Federated Investors, nhận xét: “Sự thất vọng của thị trường đến từ việc kỳ vọng vào QE3 giảm. Chúng tôi không nghĩ khả năng đó được đảm bảo. Kinh tế đang tăng trưởng nhanh hơn. Nếu kinh tế sụp đổ hoặc rủi ro giảm phát tăng lên, Fed mới thay đổi ý kiến.”

Năm 2010, S&P chốt ở mức 1.257,64 điểm. Sau khi rơi xuống dưới mức này trong gần 3 tháng, từ tuần cuối tháng 10/2011 đến nay, chỉ số đã rất vất vả mới có thể duy trì được ở trên mức này. Tính từ đầu năm 2011 đến nay, chỉ số hạ 2,5% trong khi đó cổ phiếu tài chính sụt 21%.

Hôm qua, Fed tuyên bố kinh tế Mỹ đang giữ được đà tăng trưởng ngay cả khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng kém đi, ngoài ra, Fed không vội vàng hạ lãi suất cho vay. Fed cảnh báo căng thẳng trong hệ thống tài chính toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro xấu với triển vọng kinh tế.

Fed cho biết sẽ tiếp tục với chương trình 400 tỷ USD mua nợ dài hạn trong chương trình có tên Operation Twist.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chỉ đạt 7,28 tỷ cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với khối lượng giao dịch trung bình 8,47 tỷ cổ phiếu của năm 2010.

 

Theo Cafef.

Các tin cũ hơn