Những con số khó tin về Apple

Thứ tư, 10/09/2014, 16:31
Apple không có tỷ phú, 100% sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, lương trung bình các chi nhánh chênh lệch 5 lần... là những con số ít người biết về ông chủ thương hiệu iPhone.

Apple có khoảng 80.000 nhân viên trên thế giới. Số lượng nhân viên của hãng làm việc ban đêm tại các nhà máy ở Trung Quốc từng lên tới con số 3.000 người.

Apple có khoảng 80.000 nhân viên trên thế giới. Số lượng nhân viên của hãng làm việc ban đêm tại các nhà máy ở Trung Quốc từng lên tới con số 3.000.

Ở trụ sở chính của Apple, mỗi nhân viên kiếm được trung bình khoảng 125.000 USD/năm, nhưng tại một số chi nhánh khác, mức lương thậm chí chỉ bằng 1/5.

Ở trụ sở chính của Apple, mỗi nhân viên kiếm được trung bình khoảng 125.000 USD/năm, nhưng tại một số chi nhánh khác, mức lương thậm chí chỉ bằng 1/5.

Năm 2013, Apple bán được 411.000 chiếc iPhone mỗi ngày. Con số này trong năm 2011 chỉ là 200.000 chiếc, và năm 2012 là 340.000 chiếc.

Năm 2013, Apple bán được 411.000 chiếc iPhone mỗi ngày. Con số này trong năm 2011 chỉ là 200.000 chiếc, và năm 2012 là 340.000 chiếc.

Doanh thu của Apple khoảng 300.000 USD mỗi phút, và ngân sách hoạt động của công ty này thậm chí còn nhiều hơn cả ngân khố Mỹ.

Doanh thu của Apple khoảng 300.000 USD mỗi phút, và ngân sách hoạt động của công ty này thậm chí còn nhiều hơn cả ngân khố Mỹ.

Theo thống kê của Business Insider, giá trị thương hiệu của Apple tính đến tháng 5/2014 là khoảng 147 tỷ USD, giảm 20% so với năm 2013.

Theo thống kê của Business Insider, giá trị thương hiệu của Apple tính đến tháng 5/2014 là khoảng 147 tỷ USD, giảm 20% so với năm 2013.

100% iPhone hiện được sản xuất tại các nhà máy ở Trung Quốc.

100% iPhone hiện được sản xuất tại các nhà máy ở Trung Quốc.

Mỹ vẫn là thị trường chủ lực của iPhone khi chiếm tới 28% lượng tiêu thụ toàn cầu.

Mỹ vẫn là thị trường chủ lực của iPhone, khi chiếm tới 28% lượng tiêu thụ toàn cầu.

Tại Nhật Bản, một người hâm mộ

Tại Nhật Bản, một người hâm mộ "trái táo khuyết" đã xếp hàng trước 7 tháng chỉ để chờ mua chiếc iPhone 6.

Một sáng lập viên đã bị quên lãng của Apple từng bán 10% cổ phiếu của hãng lấy 800 USD vài tháng 4/1976. Giá trị của chúng tính đến ngày nay là khoảng 60 triệu USD.

Một sáng lập viên đã bị quên lãng của Apple từng bán 10% cổ phiếu của hãng lấy 800 USD vài tháng 4/1976. Giá trị của chúng tính đến ngày nay là khoảng 60 triệu USD.

Dù doanh số bán iPhone cao hơn bất cứ sản phẩm nào của ông lớn Microsoft nhưng sau khi Steve Jobs qua đời, Apple không còn tỷ phú. Đồng sáng lập viên Steve Wozniak và CEO Tim Cook chỉ có tổng tài sản chưa đầy 400 triệu USD. Ngược lại, tỷ phú Bill Gates lại nhiều lần nằm trong top tỷ phú giàu nhất thế giới.

Dù doanh số bán iPhone cao hơn bất cứ sản phẩm nào của ông lớn Microsoft, nhưng sau khi Steve Jobs qua đời, Apple không còn tỷ phú. Đồng sáng lập viên Steve Wozniak và CEO Tim Cook chỉ có tổng tài sản chưa đầy 400 triệu USD. Ngược lại, tỷ phú Bill Gates lại nhiều lần nằm trong top tỷ phú giàu nhất thế giới.

Theo Zing

Các tin cũ hơn