Nhật Bản: Thâm hụt thương mại đạt kỷ lục

Thứ hai, 20/02/2012, 12:07
Báo cáo cho thấy thâm hụt thương mại Nhật Bản đạt kỷ lục chưa từng có vào tháng Giêng, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính trong năm 2009. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì rất có thể sẽ làm suy yếu khả năng tài chính của nước này.




Năng lượng hạt nhân cung cấp một phần ba trong tổng năng lượng của Nhật Bản

Thâm hụt thương mại Nhật Bản đứng ở mức 1,475 nghìn tỷ yên (18,59 tỷ USD), tăng so với dự báo thị trường trung bình 1,468 nghìn tỷ yên, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp của thâm hụt.
 
Nhu cầu toàn cầu yếu, đồng yên mạnh đều góp phần làm tổn thương xuất khẩu, nhu cầu nhiên liệu trong nước tăng cao dẫn đến nhập khẩu tăng và chênh lệnh thương mại ngày càng khó thu hẹp.
 
Xuất khẩu giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tháng thứ tư liên tiếp. Nhập khẩu tăng 9,8% trong tháng Giêng so cùng kỳ. Sau cuộc khủng hoảng năng lượng hạt nhân gây ra bởi trận động đất và sóng thần năm ngoái, chi phí dầu thô và nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Nhật tăng cao nhằm tăng cường cung cấp nguồn năng lượng cho các hoạt động.
 
Nhật Bản phải gánh chịu thâm hụt thương mại lần đầu tiên năm 2011 sau 31 năm kể từ thảm họa thiên tai vào tháng Ba. Suy thoái toàn cầu và đồng yên mạnh đã liên tiếp giáng những đòn mạnh vào nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu này.

Nga Nguyễn (TH)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích