Lụt lội kéo lùi tăng trưởng

Thứ hai, 20/02/2012, 15:48
Trận lụt tồi tệ nhất trong 70 năm qua làm cho GDP của Thái Lan giảm đáng kể.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Phát triển Kinh tế & Xã hội Thái Lan, quý IV/2011, GDP giảm 9% so với cùng kì năm ngoái, giảm 10,7% so với quý III. GDP năm 2011 giảm 0,1% so với năm 2010.

Chỉ số sản xuất vào tháng 12/2011 giảm tháng thứ 4 liên tiếp, trong khi kim ngạch xuất khẩu giảm tháng thứ 2 liên tiếp.

Trận lụt năm 2011 đã làm thiệt mạng hơn 700 người và gây ngập lụt gần 2/3 đất nước. Thủ tướng Yingluck Sinawatra cam kết chi 11 tỷ USD (350 tỉ Baht) để phục hồi lại các cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, ngân hàng Thái Lan cũng đã hạ lãi suất lần thứ 2 liên tiếp trong tháng Giêng để khắc phục những thiệt hại về nền kinh tế.

Hơn phân nửa các tỉnh trên toàn Thái Lan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
 

Ủy ban phát triển kinh tế Thái Lan đự đoán trong năm 2012, GPD của nước này có thể sẽ tăng 5.5 – 6.5% thay vì 4.5 – 5.5% như dự đoán trước đây.
 

Thanh Hiển
(Tổng hợp)

Các tin cũ hơn