Chứng khoán Mỹ lên cao nhất kể từ 2008

Thứ ba, 27/03/2012, 13:24
Chứng khoán Mỹ tăng sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) rằng các chính sách điều tiết kinh tế vẫn cần để thúc đẩy việc làm.


 

Ba chỉ số cơ bản của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng trên 1%, dẫn đầu là các cổ phiếu công nghệ. Chỉ số S&P 500 tăng lên cao nhất kể từ tháng 5/2008 với 1,4% và lấy lại toàn bộ số điểm đã mất tuần trước.

Khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn chứng khoán là 6,2 tỷ cổ phiếu, thấp hơn 6% so với mức trung bình 3 tháng.

Kinh tế Mỹ cần tăng trưởng nhanh hơn để giảm tỷ lệ thất nghiệp, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke phát biểu hôm qua, bảo vệ chính sách lãi suất rất thấp của ngân hàng trung ương.

Phát biểu của ông Bernanke đưa ra khi giới đầu tư đang thử xem đợt tăng điểm gần 6 tháng qua của thị trường chứng khoán sẽ kéo dài bao lâu và khẳng định quan điểm rằng nới lỏng hơn nữa chinh sách tiền tệ từ Fed là có thể.

Số liệu công bố hôm qua còn cho thấy doanh số nhà chờ bán tại Mỹ giảm 0,5% trong tháng 2.

 

Chỉ số

% thay đổi

Số điểm thay đổi

Đóng cửa

Dow Jones

+1,23

+160,9

13.241,6

S&P 500

+1,39

+19,40

1.416,51

Nasdaq

+1,78

+54,65

3.122,57


Theo DVT/Bloomberg/Reuters

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích