Casino online sẽ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Thứ tư, 11/04/2012, 11:02
Đại diện từ Tổng Cục thuế cho biết, trong tương lai sẽ có điều chỉnh về thuế trong thương mại điện tử đối với việc cung ứng dịch vụ giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng và người tiêu dùng với doanh nghiệp.

 

Tin liên quan
>>Tiết lộ của CEO Mỹ về việc xây casino ở Việt Nam
>>Campuchia xây casino lớn để hút khách Việt Nam
 


Casino online sẽ là một trong những đối tượng chịu thuế đặc biệt.
 

Tại Hội thảo “Các vấn đề về thuế trong giao dịch thương mại điện tử qua biên giới” tổ chức sáng ngày 10/4/2012, ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó trưởng Ban Cải cách - Tổng Cục thuế cho biết về một số chính sách thuế đang được áp dụng đối với hoạt động thương mại điện tử hiện nay.

Theo ông Sơn, chính sách thuế hiện hành của Việt Nam còn khoảng trống đối với một số hình thước thương mại mới phát sinh trong thương mại điện tử. Bước đầu tác động của việc khiếm khuyết này chưa lớn, nhưng trong tương lai nếu không kịp thời điều chỉnh sẽ gây ra bất bình đẳng trong thu thuế và hạn chế quyền đánh thuế của Việt Nam trong một thị trường thương mại hội nhập toàn cầu.

Ông Sơn cũng cho biết, một số hoạt động cung cấp dịch vụ qua biên giới sẽ phát sinh trong tương lai thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như casino online hoặc xổ số online cũng chưa được xác định để điều chỉnh trong nội luật, mặc dù trong nước nếu hoạt động này có diễn ra cũng sẽ bị điều chỉnh bởi luật thuế hiện hành.

Ngoài ra, thương mại điện tử cũng đưa ra một số hình thức kinh doanh mới mà pháp luật thuế hiện hành chưa điều chỉnh, đó là việc cung ứng dịch vụ giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng (C2C) hoặc việc cung ứng dịch vụ giữa người tiêu dùng đến doanh nghiệp (C2B). Các hoạt động này trong thương mại truyền thống có quy mô nhỏ và phân tán nên xét về hiệu quả chưa điều chỉnh và chưa quản lý thu tuy nhiên sẽ có cơ chế điều chỉnh trong tương lai.

Ông Sơn khẳng định: "Trong giai đoạn đầu có thể chưa điều chỉnh về thuế để tạo điều kiện phát triển lên quy mô lớn hơn tuy nhiên trong tương lai nếu việc cung cấp thương mại điện tử qua hình thức C2C và C2B phát triển, nếu không quản lý và điều chỉnh sẽ gây thiệt thòi cho những doanh nghiệp thương mại điện tử và không tạo công bằng trong môi trường kinh doanh".

Về hoạt động cung cấp dịch vụ qua biên giới cả chiều vào và chiều đi còn gặp vướng mắc về việc xác định dịch vụ được cung cấp trong hay ngoài nước gây khó trong việc xác định nghĩa vụ đóng thuế.

Bên cạnh đó, hoạt động mua dịch vụ tiêu thụ ở nước ngoài hiện nay chưa được quy định rõ về bản chất. Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam mua dịch vụ qua biên giới nhưng tiêu thụ ở nước ngoài vẫn chưa được quy định rõ ràng. Hiện nay, việc sử dụng dịch vụ ở nước ngoài chỉ mới được quy định cho 2 hình thức là vận tải quốc tế và tour du lịch trọn gói ra nước ngoài. Các hoạt động khác như giáo dục, y tế và các dịch vụ khác chưa được quy định cụ thể.


Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích