"Hô biến" resort của Hitler thành... khách sạn siêu xa xỉ

Thứ tư, 11/04/2012, 14:01
Một phần của khu nghỉ dưỡng rộng mênh mông bên bờ biển Baltic thơ mộng của trùm phát xít Hitler, Prora sắp được hô biến thành một khách sạn xa xỉ với 400 phòng.


Một phần của khối bất động sản kếch xù – khu nghỉ dưỡng Prora bao gồm 8 tòa nhà giống hệt nhau - được đấu giá cuối tuần này với giá 3,5 triệu USD.

Prora được xây dựng giữa năm 1936 - 1939 với mục đích làm khu nghỉ mát cho 20.000 người trong đội quân phát xít. Tuy nhiên, kế hoạch này bị rơi vào quên lãng năm 1939 khi Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 bùng nổ, do đó Prora chưa từng được đưa vào sử dụng.

Sau những thế kỷ bị bỏ hoang và đang bắt đầu mục nát, một vài năm gần đây, các phần của Prora bắt đầu được trưng dụng để cải tạo thành ký túc xá, chung cư, khách sạn.

Khu nghỉ mát này tọa lạc trong vịnh Prora xinh đẹp, giữ khu vực Sassnitz và Binz, gần Prorer Wiek và cách biển Baltic chỉ 150m.

Đầu năm nay, người ta đã cải tạo một phần Prora thành một ký túc xá. Ngoài kế hoạch "hô biến" một phần Prora thành khách sạn siêu xa xỉ, người ta cũng đang lên kế hoạch để xây các chung cư sang trọng tại đây.


Cùng nhìn lại khu nghỉ dưỡng Prora của Đức quốc xã trước khi nó được “hô biến” thành khách sạn lộng lẫy:

 

Khu nghỉ dưỡng Prora được xây dựng giữa những năm 1936 - 1939.


Để làm nơi nghỉ mát cho đội quân Đức Quốc xã.

Nhưng kế hoạch bị đổ vỡ sau khi Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 bùng nổ.



Prora nằm bên bờ biển Baltic thơ mộng.



Sau nhiều thập kỷ bị bỏ hoang, Prora đang bắt đầu xuống cấp



hoang tàn...



và mục nát.



Sắp tới Prora sẽ được cải tạo thành khách sạn siêu xa xỉ.



Một tác phẩm điêu khác tuyệt đẹp giữa sân của khu nghỉ mát.


Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích