Cần 500 triệu USD để cấp mã số lao động

Thứ bảy, 04/08/2012, 08:11
Ngày 3/8, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Việc làm ở khu vực phía Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng thời gian qua, việc cấp sổ lao động quá nhiều nhưng các cơ quan chức năng không quản lý được gì với loại sổ này, cần phải bỏ.
 
Việt Nam sẽ tốn khoảng 500 triệu USD để cấp mã số  cho người lao động.

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội), cho biết trong thời gian tới sẽ tính toán để cấp thẻ mã số lao động cho người lao động khi đến đăng ký về tình trạng việc làm của bản thân tại UBND xã, phường.

Qua tham khảo ở Ấn Độ về cách cấp mã số cho 1,3 tỉ người tốn khoảng 5 tỉ USD, thì dự tính ở Việt Nam sẽ tốn khoảng 500 triệu USD.

Cũng theo ông Đồng, trên tấm thẻ này sẽ thể hiện thông tin họ tên, độ tuổi, giới tính, sức khỏe, trình độ chuyên môn… Người lao động sẽ không còn phải cầm hồ sơ đi xin việc lỉnh kỉnh như hiện nay.

Theo Pháp Luật TP

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn