Bà Cao Ngọc Dung muốn bán 1,2 triệu cổ phiếu QHLiberty

Thứ hai, 24/09/2012, 11:04
Thời gian thực hiện giao dịch từ 21/9 đến 21/10 theo phương thức thỏa thuận.
 
Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo giao dịch giữa Công ty cổ phần Quê hương Liberty (QHLiberty – OTC) và bà Cao Thị Ngọc Dung, Thành viên HĐQT. Từ ngày 21/9 đến 21/10, bà Dung đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu QHLiberty theo phương thức thỏa thuận.
 
 

Tính đến 21/9, bà Dung sở hữu tổng cộng trên 1,6 triệu cổ phiếu công ty này. Nếu giao dịch thành công, mức này sẽ chỉ còn hơn 456.000 cổ phiếu. Mục đích thực hiện giao dịch, theo bà Dung, là để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.
 
QHLiberty được thành lập từ năm 1985 với tên gọi Khách sạn Quê Hương – Liberty. Tới tháng 9/2004, công ty chuyển đổi mô hình thành Công ty cổ phần Quê Hương – Liberty.
 
Kết thúc quý II/2012, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 21,5 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo lũy kế doanh thu 6 tháng đầu năm 2012, QHLiberty thu về 49,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
 
Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích