Nhìn lại cơ nghiệp gia đình ông Đặng Văn Thành sau hàng loạt biến động

Thứ sáu, 14/12/2012, 14:17
Sau hàng loạt sự thay đổi, cơ nghiệp của gia đình họ Đặng chủ yếu tập trung tại Thành Thành Công Group và 14 công ty thành viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như địa ốc, mía đường, kho vận, du lịch và sản xuất điện.

Trong vòng hơn 1 tháng, cha con ông Đặng Văn Thành lần lượt rời khỏi Sacombank - ngân hàng do ông Thành sáng lập gần 20 trước. Cùng thời điểm đó, bà Huỳnh Bích Ngọc, vợ ông Thành cũng rút khỏi Hội đồng quản trị Bourbon Tây Ninh. Chính điều này đã gây ra sự tụt giảm lớn giá trị cổ phiếu mà gia đình ông Thành đang nắm giữ.

Đầu tháng 11/2012, ông Đặng Văn Thành - nguyên là người sáng lập NHTM CP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã chứng khoán STB) đã thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng này sau gần 20 năm "cầm cương" lãnh đạo vì lý do sức khỏe và các vấn đề cá nhân.

Đến ngày 12/12/2012, Sacombank tiếp tục công bố thông tin cho biết, ông Đặng Hồng Anh - con trai ông Đặng Văn Thành - cũng đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 11/12/2012. Nguyên nhân từ nhiệm khỏi HĐQT Sacombank của ông Hồng Anh là "vì lý do cá nhân". Theo đó, gia đình ông Đặng Văn Thành xem như đã "rút hết người" ra khỏi Sacombank. 

Đặng Văn Thành
Trong vòng hơn 1 tháng, cha con ông Đặng Văn Thành đã rời khỏi Sacombank - ngân hàng do ông Thành sáng lập gần 20 trước.

Trước đó, ông Đặng Hồng Anh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal (mã chứng khoán SCR) kể từ ngày 25/4/2012. Cuối tháng 10/2012, con trai ông Thành đã thoái vốn lớn tại công ty này bằng việc bán 21,45 triệu cổ phiếu SCR và chỉ còn nắm giữ hơn 14 triệu cổ phần, chiếm 9,9%. 

Trong khi đó, cùng thời điểm ông Đặng Văn Thành rời khỏi Sacombank, ngày 1/11, bà Huỳnh Bích Ngọc - mẹ ông Đặng Hồng Anh và là người nằm trong danh sách 45 gương mặt giàu nhất trên TTCK - bất ngờ từ nhiệm HĐQT công ty mía đường Bourbon Tây Ninh (mã SBT) sau khi khi từ bỏ chức danh chủ tịch HĐQT công ty này. Trước đó, Huỳnh Bích Ngọc cũng đã từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT tại công ty CP Đường Biên Hòa (BHS).

Hiện bà Ngọc vẫn là Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần SX TM Thành Thành Công, Phó chủ tịch HĐQT Sacomreal.

Cô con gái thứ hai của ông Thành, Đặng Huỳnh Ức My (1981) học quản trị kinh doanh và tài chính rồi theo mẹ gắn bó với mía đường. Hiện tại, Ức My đang giữ chức Tổng giám đốc công ty cổ phần SX TM Thành Thành Công và thay mẹ giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty mía đường Bourbon Tây Ninh

Hiện vốn điều lệ của công ty Thành Thành Công là 1.000 tỷ đồng. Những doanh nghiệp mía đường mà tổ hợp Thành Thành Công nắm quyền chi phối hoặc có ảnh hướng lớn gồm có Bourbon Tây Ninh (SBT), Đường Ninh Hòa (NHS), Đường Biên Hòa (BHS), Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (SEC), Mía đường 333 (S33), Mía đường Phan Rang, La Ngà...

Theo thống kê của VnExpress ngày 2/11, ông Thành và con trai Đặng Hồng Anh hiện đang lọt Top 15 người kiếm tiền nhiều nhất sàn chứng khoán 2012. Trong danh sách 15 người giàu nhất sàn chứng khoán 2012, ông Thành đứng ở vị trí thứ 12 còn con trai Hồng Anh đứng ở vị trí thứ 10.

Cũng theo tờ báo này, dù Sacombank có nhiều biến động nhưng báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2012 cho thấy số cổ phần sở hữu của gia đình ông Đặng Văn Thành tại Sacombank vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các cổ đông cá nhân.

Theo trang tin CafeF, tại Sacombank, ông Đặng Văn Thành nắm 42,7 triệu cổ phiếu (4,38% cổ phần) và con trai Đặng Hồng Anh nắm 37,1 triệu cổ phiếu (3,32%). CafeF thống kê, tổng giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của gia đình ông Thành bao gồm ông Thành, bà Ngọc và con trai Hồng Anh là 1.601 tỉ đồng (giá trị cổ phiếu tính đến ngày 2/11).

Sau hàng loạt sự thay đổi, cơ nghiệp của gia đình họ Đặng chủ yếu tập trung tại Thành Thành Công Group và 14 công ty thành viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như địa ốc, mía đường, kho vận, du lịch và sản xuất điện.

Theo Giáo Dục

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn