Năm tới, Việt Nam có thể sẽ không nhập khẩu đường

Thứ ba, 06/12/2011, 02:42
Nhiều khả năng trong năm 2012 Việt Nam sẽ không phải nhập khẩu đường vì nguồn sản xuất trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của người dân, doanh nghiệp.


 

Người dân thu hoạch mía đường. Ảnh minh họa


Đây là thông tin ban đầu được Cục chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối thuộc Bộ Nộng nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đưa ra sau buổi làm việc với Bộ Công Thương chiều ngày 5-12 về hạn ngạch nhập khẩu đường trong năm 2012.

Theo một quan chức của cục nói trên, niên vụ mía đường 2011-2012 cả nước sẽ sản xuất khoảng 1,4 triệu tấn đường, về cơ bản sẽ đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trong nước nên không cần nhập khẩu thêm.

Trong trường hợp vào những tháng cuối năm 2012 khi giá đường trong nước tăng cao thì Bộ NN&PTNT sẽ làm việc với Bộ Công Thương để bàn việc cho doanh nghiệp nhập khẩu trong tổng số 78.000 tấn đường, theo đúng hạn ngạch quy định khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Năm 2011, Bộ Công Thương cho phép doanh nghiệp nhập khẩu 250.000 tấn đường nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước nhưng trên thực tế niên vụ mía đường 2010-2011 cả nước sản xuất được 1,14 triệu tấn, tăng 26% so với niên vụ 2009-2010 và cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước. Do đó, Bộ Công Thương đã cho hoãn nhập gần 130.000 tấn đường trong tổng số 250.000 tấn đường dự kiến nhập của năm nay.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội mía đường Việt Nam do có sự chênh lệch giá bán giữa Việt Nam và Trung Quốc nên trong năm nay một số công ty mía đường trong nước cũng đã xuất khẩu khoảng 150.000 tấn đường sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Một phần trong lượng đường xuất khẩu này ít nhiều có nguồn gốc nhập lậu từ các tỉnh biên giới Tây Nam.


Theo The SaigonTimes

Các tin cũ hơn