Phố Wall tăng điểm trong nguy cơ rình rập

Thứ ba, 06/12/2011, 02:40
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên đầu tuần (5/12), song đà tăng bị cản trở bởi thông tin Đức, Pháp cùng nhiều quốc gia hàng đầu khác ở châu Âu có khả năng bị hạ bậc tín nhiệm.


Nhà đầu tư lo lắng về khả năng một loạt quốc gia châu Âu sẽ bị hạ bậc tín nhiệm trong thời gian tới - Ảnh: Getty.

Mở phiên, các chỉ số tăng điểm khá mạnh sau khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói rằng, nước ông và Đức đã đạt được một thỏa thuận về thắt chặt hơn nữa các biện pháp quản lý tài chính đối với khu vực đồng Euro.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng chững lại khi tờ Financial Times cùng một số báo cáo cho biết rằng, nhiều nền kinh tế hàng đầu ở khu vực đồng tiền chung châu Âu có khả năng bị hạ bậc tín nhiệm trong thời gian tới.

Thị trường càng biến động hơn sau khi đóng cửa do tổ chức định mức tín nhiệm Standard & Poor's cảnh báo đã đặt xếp hạng của Đức, Pháp và một số nước châu Âu khác vào "tầm ngắm" trước khi quyết định hạ bậc.

S&P 500 cho biết, cảnh báo được áp dụng với cả 6 nước có xếp hạng AAA gồm Đức, Pháp, Hà Lan, Áo, Phần Lan và Luxembourg. Việc đưa xếp hạng tín nhiệm vào diện xem xét đồng nghĩa với việc có tới 50% khả năng hạ bậc.

Tuy nhiên, S&P giữ nguyên quan điểm đối với hai thành viên còn lại là Hy Lạp và Cyprus. Theo S&P, mức xếp hạng hiện nay của Hy Lạp phản ánh rủi ro vỡ nợ cao và Cyprus đã bị đưa vào diện xem xét hạ bậc.

S&P 500 cho biết nguyên nhân của động thái trên là do sự căng thẳng hệ thống trong các tuần gần đây tại Eurozone gia tăng lên mức mà tổ chức này phải gây sức ép hạ bậc tín nhiệm đối với hầu hết các quốc gia khu vực.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones ăng 78,41 điểm (+0,65%) lên 12.097,83 điểm. S&P 500 tiến 12,80 điểm (+1,3%) lên 1.257,08 điểm. Nasdaq tăng 28,83 điểm (+1,1%) lên 2.655,76 điểm.

Khoảng 7,18 tỷ cổ phiếu đã được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn không đáng kể so với mức giao dịch trung bình hàng ngày 7,96 tỷ cổ phiếu từ đầu năm 2011 tới nay.

Tỷ lệ cổ phiếu tăng điểm vượt trội hơn số giảm điểm trên sàn New York, nhưng tỷ lệ không quá phân biệt, 4/1. Còn trên sàn Nasdaq, mỗi 9 mã cổ phiếu đi lên thì có 4 cổ phiếu tụt dốc.

Diễn biến cùng chiều với thị trường Mỹ, các sàn châu Âu tăng khá mạnh. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,28% lên 5.567,96 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 0,42% lên 6.106,09 điểm. CAC 40 của Pháp tăng 1,15% lên 3.201,28 điểm.

Trước đó, các sàn châu Á cho kết quả trái chiều. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm mạnh 1,16%, chỉ số Taiex của Đài Loan hạ 0,6%, chỉ số Straits Times của Singapore giảm 0,26%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hồng Kông tiến 0,73% lên 19.179,70 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản tăng 0,6% lên 8.695,98 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tiến 0,36%.

 

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng/giảm (điểm) Tăng/giảm (%)
Mỹ Dow Jones 12.019,40 12.097,80 Up78,41 Up0,65
S&P 500 1.244,28 1.257,08 Up12,80 Up1,03
Nasdaq 2.626,93 2.655,76 Up28,83 Up1,10
Anh FTSE 100 5.552,29 5.567,96 Up15,67 Up0,28
Pháp CAC 40 3.164,95 3.201,28 Up36,33 Up1,15
Đức DAX 6.080,68 6.106,09 Up25,41 Up0,42
Nhật Bản Nikkei 225 8.643,75 8.695,98 Up52,23 Up0,60
Hồng Kông Hang Seng 19.040,40 19.179,70 Up139,30 Up0,73
Trung Quốc Shanghai Composite 2.360,66 2.333,23 Down27,44 Down1,16
Đài Loan Taiwan Weighted 7.140,68 7.098,08 Down42,60 Down0,60
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.916,04 1.922,90 Up6,86 Up0,36
Singapore Straits Times 2.773,36 2.766,23 Down7,13 Down0,26
Nguồn: CNBC, Market Watch.

Theo VNeconomy

 

Các tin cũ hơn