GAS công bố lợi nhuận sai lệch hơn 800 tỉ đồng

Thứ hai, 29/07/2013, 09:20
Ngày 18/7, Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khá ấn tượng. Cụ thể, doanh thu qua 6 tháng đạt hơn 29.200 tỉ đồng bằng 109% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Lợi nhuận sau thuế giai đoạn này đạt hơn 6.200 tỉ đồng, bằng 163% kế hoạch 6 tháng. Riêng công ty mẹ đạt khoảng 6.150 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 35% so với cùng kì năm trước.

Tuy nhiên, trong một báo cáo gần đây ngày 25/6, GAS lại công bố chỉ tiêu này với sự chênh lệch khá lớn.

Theo công bố này, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm công ty mẹ lên tới hơn 7.000 tỉ đồng. Con số chênh lệch tới hơn 800 tỉ đồng. Khi lợi nhuận công ty mẹ thay đổi, tức kết quả lợi nhuận hợp nhất cũng thay đổi theo. Hậu quả của việc này là đợt bán mạnh cổ phiếu GAS trên sàn khiến giá cổ phiếu này sụt giảm từ 66.000 đồng/cổ phiếu về 63.000 đồng/cổ phiếu.

Tâm lý lo ngại của nhà đầu tư chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh quý II thấp hơn nhiều so với quý trước của công ty mẹ. Trong khi quý I, GAS ghi nhận 4.160 tỉ đồng thì quý II chỉ khoảng hơn 2.000 tỉ đồng.

Theo chuyên gia Tài chính Hoàng Thạch Lân, việc công bố thông tin sai lệch của doanh nghiệp niêm yết vẫn diễn ra nhiều nhưng chưa có chế tài hợp lý. Thậm chí, ông cho biết, có nhiều doanh nghiệp khi cung cấp các chỉ tiêu kinh doanh với công ty chứng khoán một đường nhưng khi ra báo cáo lại viết một nẻo. Điều này gián tiếp ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư vào cổ phiếu và niềm tin vào công ty nói chung.

Dù nhà đầu tư có thiệt hại nhưng không dễ làm gì GAS trong trường hợp này. Bởi vì nhà đầu tư khó mà chứng minh được đã thiệt hại những gì từ bản công bố thông tin của Công ty.

Theo NCĐT

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn