Tiền Việt Nam rẻ nhất thế giới

Thứ sáu, 16/08/2013, 10:16
Dựa vào biên soạn của forexcurrency.us, tờ báo điện tử Telegraph của Anh đã đưa ra 10 loại tiền tệ rẻ nhất thế giới.

Trong đó tiền đồng của Việt Nam đứng đầu danh sách này. Theo Telegragh, một xu của Anh hiện tại không mua được gì vào ngày nay nhưng nó còn khá hơn tiền đồng. Nếu quy đổi, 1 bảng Anh đổi được 33.000 đồng.

tiền việt nam

So sánh giá trị quy đổi của một Bảng Anh ra một đồng tiền, Telegragh đưa ra các loại tiền xếp sau đó là:

Đồng Rupiah của Indonesia với khoảng 15.300 Rupiah đổi 1 Bảng.

tiền việt nam

Xếp thứ 3 là đồng Peso của Colombia với 2.800 peso đổi 1 bảng.

tiền việt nam

Thấp hơn một chút so với Peso của Comlobia là đồng Shilling của Tazania với 2.500 shillings đổi 1 bảng.

tiền việt nam

Đứng giữa là đồng Won của Hàn Quốc với 1.730 Won cho 1 Bảng.

tiền việt nam

Tiếp đến là đồng Peso của Chi Lê với 760 peso ăn 1 Bảng.

tiền việt nam

Đồng forint của Hungari sau đó với 350 forint đổi 1 Bảng.

tiền việt nam

Theo sau là đồng Rupee của Pakistan với 152 rupee đổi 1 bảng.

tiền việt nam

Xếp áp chót là shilling của Kenia với 135 shillings đổi 1 bảng.

tiền việt nam

Cuối cùng là đồng yên Nhật với 1 bảng đổi ra được 126 Yên.

tiền việt nam

Rất nhiều ý kiến không đồng tình với bảng xếp hạng này của Telegragh. Phần lớn đều hỏi đến đồng đôla của Zimbabue với tỉ lệ lạm phát kỷ lục trong những năm trước, họ cho biết 100 Bảng Anh lúc đó có thể mua một cọc tiền Zimbabue dày 8-10cm với mỗi tờ mệnh giá là 100 tỉ đô la .

Ngoài ra họ còn phản biện rằng, giá trị của đồng tiền không hẳn là một Bảng Anh đổi được bao nhiêu đồng tiền khác, ví dụ như đồng Won của Hàn Quốc là một đồng tiền mạnh trên thế giới.

Dẫu sao cũng một cái nhìn của nước ngoài về tiền tệ trong đó có Việt Nam. Lạm phát ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây đã khiến nhiều người không có phản ứng nào khi tiền Đồng đưa vào danh sách này. Theo báo cáo  tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2013, tăng trưởng GDP ở mức 4,9%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 6,69% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập siêu 1,4 tỉ USD;

Theo NCĐT

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích