Có học vị cao và được thử thách qua nhiều vị trí trước khi lên sếp. Tuy nhiên, khi đứng mũi chịu sào, chèo lái những DN lớn thì nhiều thiếu gia vẫn phải dựa nhiều vào sự trợ giúp của cha mẹ là đại gia. Sự thăng trầm của họ nhiều lúc gắn chặt với vận hạn của bậc tiền bối.
Việc Nguyễn Đức Kiên bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố với một loạt tội danh đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Vì đâu mà một doanh nhân không có gì quá nổi bật ngoài những phát ngôn “gây bão” trên sân cỏ lại khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong một thời gian dài đến vậy?
Để tìm được người xứng đáng giao lại cơ nghiệp, nhiều ông chủ buộc thế hệ kế thừa phải chứng tỏ mình từ vị trí nhỏ nhất trong công ty. Tuy nhiên, nếu như trong khi thế hệ kế thừa vẫn đang được đào tạo và người chủ gặp sự cố thì ai là người có thể thay thế tức thì?
Từ cao nguyên xuống phố để lĩnh hội kiến thức, ngày trở về của Nguyễn Hải Bình mang cả tâm huyết của một người trẻ, quyết đem công nghệ làm mới nghiệp nông gia. Để rồi sau đó, anh lại mang hoa trái thơm lành của vùng đất mộng mơ về kinh doanh nơi phố thị.
Sóng gió trên thị trường đã khiến doanh nghiệp đối mặt với rất nhiều thay đổi. Trong khó khăn, các cậu ấm, cô chiêu dù mới khởi nghiệp lại phải đương đầu, gánh vác trọng trách nặng nề. Ngoài sự thành công, không ít người đã đuối sức.
Một chuyên gia thương hiệu cho rằng bao nhiêu năm nay Miliket vẫn như thế, thậm chí khi mẫu mã bao bì của các sản phẩm khác trên thị trường được thay đổi liên tục thì hình ảnh 2 con tôm trên nền gói giấy của Miliket vẫn y nguyên.
Theo điều tra của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), thanh niên Việt Nam mất trung bình 6 năm tìm kiếm một công việc ổn định hoặc làm hài lòng. Nhiều người có trình độ cao hơn yêu cầu của công việc của họ.
Tính đến cuối tháng 5/2013, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch - đầu tư, cả nước có gần 520 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bỏ trốn, để lại nhiều hệ lụy như nợ thuế, tiền vay ngân hàng, lương công nhân, bảo hiểm xã hội...
Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đưa kết luận điều tra vụ án Nguyễn Đức Kiên, rất nhiều người đã tự đặt câu hỏi: Vì sao ông Trần Xuân Giá – vốn là một cán bộ cấp cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý các hoạt động kinh tế lại vướng vào vòng lao lý này?
Hai công ty thuộc hàng đại gia trong ngành sản xuất thực phẩm từ tinh bột, bột mì đều bị kiện vì xuất khẩu bánh tráng nhái nhãn hiệu công ty khác sang Mỹ. Thực tế này cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp Việt ít chú trọng vấn đề sở hữu trí tuệ và phòng vệ thương mại.
Cách đây hơn 60 năm tại Sài Gòn, có một người đàn ông làm nghề giao bột cho các xưởng bánh nung nấu ý tưởng thành lập một cơ sở sản xuất bánh của riêng mình. Tích góp tiền bạc mở xưởng, ban đầu sản phẩm của cơ sở này chỉ là những chiếc bánh mì, bánh bông lan. Sau một thời gian học hỏi, ông quyết định thử sức với bánh trung thu. Người đàn ông ấy là chú của bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Điều hành Công ty Lương thực Thực phẩm Đồng Khánh, chủ sở hữu thương hiệu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng ngày nay.
Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, việc các ngân hàng đồng loạt giảm lương và nhân sự cho thấy bức tranh khó khăn chung của ngành ngân hàng, điều này nhằm đảm bảo lợi nhuận của ngân hàng...
Thời gian qua, số lượng doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) không còn hoạt động tại trụ sở đăng ký, chủ đầu tư bỏ về nước hoặc không thể liên lạc được với chủ đầu tư đã gia tăng đáng kể.
Người ta sẽ còn phải tốn nhiều giấy mực để phân tích, lý giải về cái gọi là “hiện tượng bầu Kiên”, bởi lẽ, thật khó hiểu, khi tại sao một người như ông ta lại có thể thao túng không chỉ Ngân hàng ACB, mà còn nhiều ngân hàng, công ty khác.
Khi tự giới thiệu, DN hay nhãn hàng sữa đều tuyên bố đạt chuẩn, tốt nhất, được sản xuất từ những nguồn sữa tinh khiết, công nghệ hiện đại, cho ra sản phẩm an toàn. Nhưng sau những quảng cáo “lên trời” thì việc công bố thông tin thường không đầy đủ, ngay một thông tin quan trọng là nguồn gốc nguyên liệu sữa lại hay được dấu kín.
Cùng với các thành viên khác trong Hội đồng Quản trị, ông Trần Xuân Giá – nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB cũng bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố.
Các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ và thù lao cho các tu sĩ từ nay sẽ bị Seoul đánh thuế trị giá gia tăng (VAT), theo luật thuế mới được đệ trình. Báo The Telegraph cho biết Bộ trưởng Tài chính Hyun Oh Seok khẳng định số tiền này sẽ được chi cho các phúc lợi xã hội vốn đang tăng, chủ yếu là trợ cấp cho người già mà số lượng ngày thêm đông đảo.
Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013. Sự sụt giảm của số dư tiền gửi liên ngân hàng là một trong nhiều điểm được chú ý.
Theo hãng tin Bloomberg, tài sản của tỷ phú lập dị người Nam Phi Elon Musk đã tăng thêm 570 triệu USD đêm qua (8/8), khi giá cổ phiếu của hãng xe điện Tesla Motors do ông đồng sáng lập năm 2013 tăng 14% trong phiên cùng ngày.
Để xử lý nợ xấu, Việt Nam cần nhận định thực tế nợ xấu theo thị trường, xây dựng chính sách thu hút nguồn lực, nhất là từ các đối tác nước ngoài thay vì tâm lý trông chờ, trì hoãn như hiện nay. Đó là khuyến nghị của các chuyên gia về nợ xấu tại buổi hội thảo “Giải pháp cho vấn đề nợ xấu ở Việt Nam”, tổ chức hôm qua (8.8) tại Hà Nội.
SCG vào Việt Nam đã lâu nhưng tên tuổi của doanh nghiệp này chỉ thật sự “nổi lên” sau thương vụ mua gạch Prime. Nhiều người tự hỏi, CEO của SCG là người như thế nào ?
Anh Vũ Hữu Lợi, đại gia người Tuyên Quang, là một trong những người chịu chơi bậc nhất Việt Nam. Ngoài siêu xe, nhắc đến anh, còn là nhắc đến hàng hiệu và nhiều cô gái đẹp vây quanh.
Nếu tính riêng số cổ phiếu ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) sở hữu thì tài sản của ông bầu này chỉ vào khoảng 170 tỉ đồng. Tuy nhiên, tài sản thật sự của ông lớn hơn nhiều so với con số nói trên.
Có thể thấy trong suốt những năm từ 2005 đến 2011, thị trường tài chính, tiền tệ có những biến động rất khó lường. Thị trường tiền tệ liên ngân hàng luôn có những diễn biến bất thường. Lãi suất cho vay có những lúc tới hơn 27% khiến các doanh nghiệp không thể tiếp cận được nguồn vốn khiến sản xuất đình trệ.