Arsenal và những kịch bản "hậu" Ozil, Sanchez

Thứ ba, 28/11/2017, 13:08
Việc Ozil và Sanchez rời Arsenal không còn là tin đồn. Nó đang hiển hiện trước mắt khi cả người đại diện của bộ đôi này lẫn HLV Wenger đều lên tiếng xác thực.

Trước thềm trận đấu với Burnley, công thần của Arsenal trong chiến thắng với Tottenham - Mesut Ozil bất ngờ không có tên trong danh sách đăng kí, bất chấp anh đã cùng tập luyện và tập trung với các đồng đội tại khách sạn.

Arsenal đang bất lực trước việc trói chân Ozil lẫn Sanchez.

Lí giải về vấn đề trên ông Arsene Wenger cho biết: "Tôi không rõ Mesut Ozil gặp vấn đề gì nữa. Tôi chưa được gặp cậu ấy. Bác sĩ đến gặp tôi và cho biết cậu ấy phải trở về nhà, dù Ozil từng tập trung tại khách sạn cùng chúng tôi. Chắc chắn cậu ấy sẽ vắng mặt ở trận đấu ngày thứ Tư (với Huddersfield tại Ngoại hạng Anh). Vấn đề chính xác là gì chúng ta sẽ sớm được biết."

Dĩ nhiên, không ai tin tiền vệ người Đức bị ốm. Các CĐV Pháo thủ cười cợt hành động này trên Twitter. Họ nói: “Ozil ốm gì thế? Barcelona khiến anh ta bị ốm phải không?”

Tương tự là trường hợp của Alexis Sanchez. Chân sút người Chile đang xiêu lòng trước lời mời gọi của Man City. Ai có thể cưỡng lại sức hút của đội bóng đang bất khả chiến bại tại giải Ngoại hạng, lại sẵn sàng trả lương gấp đôi (hơn 300 ngàn bảng/tuần, so với 150 ngàn ở Arsenal) cho bạn?

Như Wenger khẳng định, ông không bao giờ muốn mất một cầu thủ ở dạng "miễn phí". Điều này đồng nghĩa, Arsenal cần nhanh chóng "thanh lí" hai cái tên này trong tháng Giêng. Vấn đề là điểm đến của họ là ở đâu, còn ra đi là chuyện... không thể khác.

Giroud và Lacazette sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo cho Arsenal.

Câu hỏi đặt ra, Arsenal sẽ tái thiết đội bóng như thế nào khi mất đi hai trụ cột trong mùa Đông và không nhiều khả năng sẽ mua sắm được những tân binh chất lượng. Phương án dễ thấy nhất là xóa bỏ sơ đồ phụ thuộc vào vị trí hộ công. Nghĩa là gạt bỏ đội hình 3-4-2-1 như hiện tại để chuyển về đội hình 3-5-2.

Cái hay của sự thay đổi này là không bỏ phí cả Alexandre Lacazette lẫn Olivier Giroud. Như chúng ta đều thấy, trước Burnley phòng ngự kín kẽ, Arsenal chỉ chăm chăm xẻ nách mà không dám lật cánh đánh đầu vì Lacazette không sở hữu thể hình quá lí tưởng. Thế nhưng, nếu dùng Giroud hay từ đầu, khả năng lên bóng của Pháo thủ sẽ khá ì ạch vì sự chậm chạp của tiền đạo 30 tuổi.

Mặt khác, việc có thêm một tiền vệ trung tâm sẽ giúp khu trung tuyến của Arsenal vững vàng hơn. Khi đó, Aaron Ramsey có thể được "giải phóng" chơi như một cầu thủ tự do như lúc đá ở tuyển. Hoặc Jack Wilshere sẽ được tin dùng và không chịu quá nhiều áp lực phòng ngự.

Cái chính là để 3-5-2 vận hành trơn tru, Wenger cần một tiền vệ thu hồi bóng mẫu mực, người có khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp tốt và biết cách giảm tải áp lực pressing của đối phương. Santi Cazorla trước đây là mẫu cầu thủ như thế. Và Leon Goretzka của Schalke đang là một quân bài mở của chiến lược gia người Pháp. Chỉ là Giáo sư cần quyết đoán ngay trong mùa Đông trước khi ngôi sao trẻ của bóng đá Đức ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè tới.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn