Giá vàng SJC đi ngang dưới ngưỡng 35,2 triệu đồng

Thứ tư, 17/12/2014, 10:01
Thị trường vàng trong nước cách biệt 4,2 triệu đồng so với thế giới, cao hơn khoảng nửa triệu đồng so với tuần trước.

Cả Tập đoàn Doji và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đều duy trì chiều bán vàng ở 35,19 triệu đồng, ít thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Giá mua vào của Doji là 35,15 triệu đồng, cao hơn 10.000 đồng so với PNJ.

pnj-1990-1418781671.jpg

Giá vàng đi ngang sáng nay.

Giá vàng trong nước không có nhiều thay đổi so với cuối chiều qua, dù giá thế giới mất mốc 1.200 USD, hiện dao động quanh vùng giá 1.197 USD.

PNJ cho biết theo hệ thống lẻ ghi nhận lượng giao dịch mua/bán vẫn tiếp tục ở vị thế cân bằng trong ngày hôm qua. Tổng mức ghi nhận trong ngày là 190 lượng, với tỷ lệ mua vào - bán ra là 50:50.

Trong khi đó ở kênh sỉ, lực mua vào lại có xu thế áp đảo. Nhiều nhà đầu tư lớn tranh thủ mua vào chốt lời khi mà giá vàng trong nước điều chỉnh giảm do ảnh hưởng của giá thế giới. Lực mua từ kênh sỉ khiến giá vàng trong nước tăng dần bất chấp giá thế giới vẫn ở vùng thấp. Nguyên nhân mua vào cân đối vị thế bán ảnh hưởng do ngày hôm nay Mỹ có phiên họp của Cục Dự trữ liên bang về chính sách lãi suất có thể ảnh hưởng trực tiếp lên giá vàng ở ngắn và trung hạn.

Khoảng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ngày hôm nay tiếp tục duy trì quanh mức 4,2 triệu đồng, tăng 450.000 đến 600.000 đồng so với tuần trước do ảnh hưởng của giá vàng thế giới có phiên sụt giảm mạnh.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích