Tiểu thương xả hàng về quê ăn Tết

Thứ năm, 31/01/2013, 15:06
Tại Hà Nội và TP.HCM, nhiều cửa hàng hạ giá bán tới 70%-80% vẫn vắng khách, trong khi đó hàng đổ đống bán ở vỉa hè kinh doanh khả quan hơn.

xả hàng

Những ngày cuối năm, các cửa hàng thời trang tại Hà Nội đua nhau căng biển xả hàng, thanh lý. "Về quê ăn Tết" giờ cũng trở thành một lý do để tiểu thương bán hạ giá sản phẩm.

xả hàng

Chủ một hàng trên phố Tôn Đức Tháng (Hà Nội) than thở: "Năm nay ế lắm, hàng bán chậm, giảm giá hơn năm ngoái nhưng chỉ thấy khách vào xem là chính".

xả hàng

Những cửa hiệu san sát cùng nhau giảm giá, "mạnh tay" tới 80% của sản phẩm.

xả hàng

Một cửa hàng quần áo giá rẻ chỉ 30.000 trở lên nhưng cũng chỉ lèo tèo khách vào xem.

xả hàng

Trong khi đó, việc kinh doanh hàng đổ đống ở vỉa hè có vẻ khả quan hơn so với các cửa hiệu.

xả hàng

Buổi tối hàng ngày, phố Chùa Bộc (Hà Nội) như một "chợ đêm" thu nhỏ với các sạp quần áo, giày dép thanh lý bày trên vỉa hè, thu hút được lượng khách khá đông.Có những sạp khách đông, đứng chen lấn nhau khiến người bán hàng tất bật. Đối tượng khách hàng chính của các chủ sạp này là học sinh, sinh viên với chi tiêu eo hẹp.

xả hàng

Tại TP.HCM, thanh lý đóng cửa cũng là một hình thức cửa hàng muốn xả hết sản phẩm của mình.

xả hàng

Quần áo được xếp đống ngoài đường với giá chỉ 30.000 đồng mỗi cái.

xả hàng

Đồ giảm giá, xả hàng cũng thu hút lượng khách mua tương đối nhiều trong những ngày sắp Tết.

xả hàng

Bán hàng không lợi nhuận với đống đồ trên vỉa hè.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích