Vàng trong nước đắt hơn quốc tế 3,7 triệu đồng

Thứ hai, 18/03/2013, 11:15
Các doanh nghiệp giữ nguyên giá mua vàng, trong khi chiều bán tăng nhẹ 30.000 đồng so với cuối tuần.

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng ở 44 - 44,08 triệu đồng, với chiều bán tăng 30.000 đồng so với hôm cuối tuần. Tuy nhiên, vàng quốc tế hạ nhiệt ít phút sau đó, kéo niêm yết của doanh nghiệp này xuống theo. Lúc 8h35, doanh nghiệp này đưa chiều bán còn 44,06 triệu đồng, trong khi giữ nguyên giá mua vào như cuối tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá thu mua từ khách tương đương với DOJI, nhưng chiều bán ra cao hơn một chút, đứng ở 44,13 triệu đồng tính đến 8h38.

Cũng giống nhiều doanh nghiệp khác, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý giữ nguyên chiều thu mua vàng từ cuối tuần, đứng ở 43,99 triệu đồng lúc 9h. Trong khi đó, chiều bán tại đây có giá 44,08 triệu đồng, cao hơn 30.000 đồng so với đóng cửa hôm qua.

giá vàng
Giới doanh nghiệp đang báo giá bán vàng quanh 44,1 triệu đồng, đắt hơn 3,7 triệu đồng so với giá quốc tế. 

Vàng trong nước nhích nhẹ sau khi giá quốc tế sáng nay vọt tăng vượt 1.600 USD, có lúc lên 1.608 USD vào đầu ngày. Tuy nhiên sau thời điểm 9h sáng theo giờ Hà Nội, giá hạ nhiệt nhẹ, xuống còn 1.596 USD một ounce.

Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá của các ngân hàng thương mại, hiện vàng quốc tế tương đương 40,4 triệu đồng, thấp hơn từ 3,6 đến 3,7 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn