Đôla tự do giảm mạnh dìm giá vàng

Thứ tư, 20/03/2013, 10:13
Mỗi đôla Mỹ trên thị trường tự do mất trên 100 đồng sau 2 ngày, khiến giá vàng trong nước không thể tăng theo đà tăng quốc tế.

Lúc mở cửa, Tập đoàn DOJI đẩy giá bán vàng lên 44,11 triệu đồng, hạ về 44,05 triệu đồng tính đến 9h03. Giá mua tại đây xuống 44 triệu đồng, ngang bằng với mức giá cuối tuần.

Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng hạ giá sáng nay từ 44,09 triệu đồng lúc mở cửa xuống 44,06 triệu đồng. Giá thu mua thậm chí rơi xuống dưới 44 triệu đồng, còn 43,98 triệu đồng mỗi lượng.

Còn tại Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý, giá mua và bán vàng SJC lúc 9h là 44,03 - 44.03 triệu đồng. So với sáng qua, giá hiện thấp hơn 20.000 đến 50.000 đồng, dù thị trường thế giới vừa có phiên tăng gần 10 USD. Thị trường trong nước đang chịu áp lực do đôla tự do bất ngờ giảm mạnh.

giá vàng
Đôla tự do mất 50 đồng so với hôm qua và 100 đồng so với ngày trước đó, kéo giá vàng trong nước co hẹp còn 3,2 triệu đồng so với quốc tế. 

Từ mốc 21.130 đến 21.150 đồng, giá bán đôla ngoài "chợ đen" giảm mạnh về 21.090 đồng sáng qua. Đến sáng nay, các điểm thu đổi tiếp tục hạ niêm yết, còn 21.040 đồng ăn một đôla Mỹ.

Chiều thu mua cũng hạ mạnh, hiện còn 21.000 đồng chẵn. Trong khi đó, giới ngân hàng thương mại không thay đổi niêm yết suốt tuần vừa rồi, với chiều bán ở quanh 20.960 đến 20.970 đồng.

Bên cạnh lý do USD tự do hạ giá, doanh nghiệp PNJ lại đưa ra nhận định vàng trong nước không tăng theo thế giới do các biện pháp kiểm soát thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước đang dần được đưa vào thực thi.

Với việc vàng thế giới tăng gần 10 USD trong khi giá trong nước lại đi xuống, chênh lệch giữa hai đầu giá co hẹp còn 3,2 triệu đồng, thay vì 3,5 triệu đồng như ngày hôm qua, hay 3,7 triệu đồng của tuần trước.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn