Bán 300.000 tấn gạo mỗi năm cho Guinea

Chủ nhật, 31/03/2013, 08:12
Việt Nam sẽ cung cấp cho Guinea 300.000 tấn gạo mỗi năm từ ngày 1/4/2013 đến 31/12/2015.

Ngày 29/3, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Cộng hòa Guinea Mohamed Dorval Doumbouya ký kết bản ghi nhớ về thương mại gạo. Theo đó, Việt Nam sẽ cung cấp cho Guinea 300.000 tấn gạo mỗi năm từ ngày 1/4/2013 đến 31/12/2015.

Bộ Công Thương đánh giá biên bản ghi nhớ sẽ giúp việc thiết lập quan hệ mua bán gạo ổn định, trực tiếp, từng bước tiến tới xây dựng đối tác chiến lược về cung cấp lương thực giữa Việt Nam và Guinea.

bán gạo cho Guinea
 Mỗi năm Việt Nam sẽ xuất sang Guinea 300.000 tấn gạo.

Mở rộng thị trường xuất khẩu gạo sang Guinea còn có ý nghĩa lớn đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Châu Phi, khu vực hiện chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo hàng năm của Việt Nam. Qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Cộng hòa Guinea nằm ở khu vực Tây Phi, dân số 11 triệu người. Mỗi năm Guinea phải nhập khẩu từ 350.000 đến 400.000 tấn gạo. Trong khi đó Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới với lượng gạo xuất khẩu năm 2012 đạt 7,7 triệu tấn. Trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Guinea, gạo luôn là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, từ 60% đến 80% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

Ngoài gạo, Việt Nam còn xuất khẩu sang Guinea hàng dệt may, giày dép, thuốc lá, sản phẩm sắt thép, hóa chất... và nhập khẩu từ thị trường này hạt điều, gỗ, khoáng sản, sắt thép...

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn