Ngân hàng Nhà nước đã bán 25,3 tấn vàng

Thứ ba, 04/06/2013, 17:23
Phiên đấu thầu lần thứ 26 tiếp tục đắt hàng, các đơn vị đã mua gần hết số vàng Ngân hàng Nhà nước bán ra.

Ngày 4/6, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào bán 26.000 lượng. Trong số 14 đơn vị tham gia, chỉ có 2 đơn vị không mua được hàng, còn Ngân hàng Nhà nước chỉ thừa 200 lượng.

So với niêm yết thu mua trên thị trường ở cùng thời điểm, mức sàn 40,93 triệu đồng đưa ra cao hơn 30.000 đồng. Kết quả cuối phiên cho thấy giá trúng thầu thấp nhất cao hơn 70.000 đồng so với sàn, cao nhất ở mức 41,05 triệu đồng.

đấu thầu vàng miếng
Vàng đấu thầu vẫn đắt hàng trong phiên đấu thầu lần thứ 26. 

Giới ngân hàng đang giảm dần lượng thu mua. Nếu như trong những phiên đấu thầu trước, lượng mua cao nhất ở mức tối đa 10.000 lượng, thì nay chỉ còn 5.000. Lượng mua tối thiểu theo quy định là 1.000 lượng, nhưng sáng nay có đơn vị vẫn trúng thầu 900 lượng vàng.

Từ ngày 28/3/2013 đến nay, Ngân hàng  Nhà nước đã tổ chức 26 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 658.100 lượng (25,3 tấn) trên tổng số 744.000 lượng chào thầu.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn