Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tung vàng ra bán

Thứ năm, 06/06/2013, 06:28
Sau khi bán thành công hơn 25 tấn vàng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào bán thêm một tấn vào sáng nay (6/6).

Chiều ngày 5/6, thông báo của Ngân hàng Nhà nước cho biết sáng nay sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng lần thứ 27. Kể từ lần đấu thầu thứ 10 đến nay, Ngân hàng luôn duy trì lượng chào bán ở 26.000 lượng. Trước đó, có những phiên lượng chào bán được "thí điểm" nâng lên 40.000, thậm chí 52.000 lượng nhưng đều không tiêu thụ hết.

đấu thầu vàng miếng
Tính đến hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đã bán được 25,3 tấn vàng thông qua đấu thầu, trên tổng mức chào thầu là 28,6 tấn.

Các đơn vị muốn tham gia phiên sáng nay đều phải tiến hành việc đặt cọc vào chiều hôm qua, với tỷ lệ đặt cọc là 10%. Giá để đặt cọc là 40,89 triệu đồng, rẻ hơn 100.000 đồng so với phiên đấu thầu hôm qua. Hiện có 22 doanh nghiệp, ngân hàng được phép mua bán vàng với Ngân hàng Nhà nước.

Kể từ phiên đấu thầu lần đầu vào 28/3 đến nay, 22 đơn vị này là đầu mối chính cung cấp vàng ra thị trường, sau khi mua thành công vàng đấu thầu. Trải qua 26 phiên đầu thầu, đã có 658.100 lượng (tương đương 25,3 tấn vàng) được 22 đơn vị trên mua lại, chủ yếu là các ngân hàng mua để phục vụ việc tất toán.

Giá vàng trên thị trường chiều ngày 5/6 hầu như không thay đổi so với sáng, ở quanh 41,03 triệu đồng. Chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước hiện ở 5,6 triệu đồng, cao gần gấp đôi so với trước khi có hoạt động đấu thầu.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn