Một tấn vàng đấu thầu bán hết veo

Thứ năm, 06/06/2013, 16:15
Sau 27 lần đấu thầu vàng, Ngân hàng Nhà nước đã bán được 26,3 tấn vàng, lãi vượt xa 100 triệu USD, theo tính toán của tổ chức nước ngoài.

Lúc 11h30, phiên đấu thầu thứ 27 của Ngân hàng Nhà nước kết thúc với kết quả khả quan. 26.000 lượng mang ra chào bán đều được mua hết. Giá sàn khá hấp dẫn, 40,72 triệu đồng, ngang ngửa hoặc kém vài chục nghìn đồng so với niêm yết thu mua trên thị trường ở cùng thời điểm.

đấu thầu vàng miếng
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bán thành công một tấn vàng ra thị trường sáng nay. 

Do số lượng tham gia đông với 14 đơn vị, nên những người tham gia đã mạnh tay đặt giá cao. Kết quả cuối cùng cho thấy để mua được vàng, các đại diện phải đặt giá thấp nhất 40,82 triệu đồng. Giá cao nhất là 40,90 triệu đồng mỗi lượng. Có 2 doanh nghiệp không mua được thành công và 12 người trúng thầu. Đơn vị mua ít nhất 1.000 lượng và nhiều nhất 6.000 lượng.

Như vậy, sau 27 lần đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường 684.100 lượng vàng (tương đương 26,3 tấn).

Theo tính toán của Ngân hàng Standard Chartered, sau 21 phiên đấu thầu vàng đầu tiên và bán được 20 tấn vàng, Ngân hàng Nhà nước đã lãi khoảng 117 triệu USD nhờ chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước.

Tính đến chiều nay, chênh lệch giá vàng nội và ngoại ở mức 5,4 triệu đồng. Vào chiều 27/3 trước khi có phiên đấu thầu đầu tiên, độ vênh là 2,9 triệu đồng.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích