Giá mua bán vàng tăng giảm trái chiều

Thứ năm, 06/06/2013, 14:02
Mỗi lượng vàng bán ra sáng nay giảm vài chục nghìn đồng nhưng vẫn còn trên ngưỡng 41 triệu, trong khi thu gom của một số doanh nghiệp về dưới 40,7 triệu đồng.

Mở cửa, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC 40,96-41,02 triệu đồng, tăng 40.000 đồng chiều thu gom, còn bán ra không thay đổi so với sáng hôm qua. Biên độ mua bán thu hẹp còn 60.000 đồng.

Trong khi đó, Công ty đầu tư vàng Phú Quý lúc 8h25 giảm giá thu mua xuống 40,72 triệu đồng, còn bán ra về mốc 41 triệu đồng, tức rẻ đi lần lượt 250.000 đồng mua vào và 50.000 đồng bán ra so với sáng hôm qua. Chênh lệch giữa mua và bán là 280.000 đồng. 
 
giá vàng
Giá vàng tăng giảm trái chiều. 
 
Tại TP.HCM, giá mua bán vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được công bố quanh mốc 40,74-41,02 triệu đồng, không thay đổi chiều bán nhưng thu gom rẻ đi 150.000 đồng.

Động thái điều chỉnh giá mua bán vàng của các doanh nghiệp trong nước sáng nay không đồng nhất nhau nên biên độ giữa mua bán tại các đơn vị cách biệt rất lớn.

Mặt khác, cách điều chỉnh này cũng không theo xu hướng của thế giới. Mỗi ounce giao ngay trên thị trường quốc tế đóng cửa ngày 5/6 tăng khoảng 3 USD, lên sát 1.403 USD.

Đến phiên giao dịch châu Á sáng nay, giá vàng quốc tế điều chỉnh giảm nhẹ về sát 1.398 USD. Nếu quy đổi ra tiền đồng theo tỷ giá bán của ngân hàng, mỗi lượng vàng hiện tương đương gần 35,39 triệu đồng một lượng. Mức giá này thấp hơn trên dưới 5,6 triệu đồng so với niêm yết bán vàng SJC của các doanh nghiệp.

Sáng nay Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 27 để cung ứng nguồn cung vàng ra thị trường. Sau 26 phiên đấu thầu vàng có 658.100 lượng (25,3 tấn) trúng thầu trên tổng số 744.000 lượng chào thầu.

Những phiên đấu thầu gần đây, lượng vàng chào bán thường rất hút khách bởi giới ngân hàng đang chạy nước rút tất toán dư nợ huy động kịp thời hạn 30/6. 

Trong khi đó, giới doanh nghiệp mua vàng với số lượng nhỏ giọt, vì nhu cầu của khách trên thị trường vẫn đang yếu. Mỗi ngày, các doanh nghiệp chỉ mua bán được vài trăm lượng vàng.

Ngày hôm qua, theo hệ thống PNJ ghi nhận tổng lượng giao dịch là 850 lượng. Những ngày gần đây khối lượng mua bán điều chỉnh giảm, thị trường kém sôi động ở cả 2 đầu sỉ và lẻ. "Nhiều nhà đầu tư chờ đợi cột mốc 30/6 và những tín hiệu từ phía Ngân hàng Nhà nước trước khi tiến hành phân bổ vàng vào danh mục đầu tư", đại diện PNJ nhìn nhận.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích