Phó thủ tướng yêu cầu báo cáo về cá tầm nhập lậu

Thứ sáu, 12/07/2013, 06:47
Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ vừa gửi tới Bộ Công an, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường có văn bản báo cáo về tình hình vận chuyển (chở qua đường hàng không vào thành TP.HCM), buôn bán công khai thủy sản (cá tầm) nhập lậu vào Việt Nam.

Thời hạn gửi báo cáo này đến Phó thủ tướng là trước ngày 15/7/2013.

Thông báo này cho biết, đây là ý kiến của Phó thủ tướng về báo cáo kết quả phối hợp kiểm soát trong kinh doanh cá tầm trên địa bàn Hà Nội của Bộ Y tế, đơn kiến nghị về việc chống nhập lậu cá tầm của Hiệp hội phát triển cá nước lạnh, đại diện các nhà sản xuất, phân phối cá tầm tại Việt Nam.

cá tầm

Việc chống nhập lậu và tiêu thụ cá tầm không rõ nguồn gốc được cho là trong tầm tay của các cơ quan quản lý, theo ý kiến của đại diện các nhà sản xuất và phân phối cá tầm nuôi ở Việt Nam.

Mới đây, trao đổi với báo chí, các tổ chức nói trên cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng cá tầm nhập lậu không rõ nguồn gốc đang gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất cá tầm trong nước.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Cá tầm Việt Nam Lê Anh Đức, mỗi ngày vẫn có ít nhất 3 đến 5 tấn cá tầm nhập lậu được chuyển vào TP.HCM qua đường hàng không. Lượng hàng này chỉ đi qua cửa khẩu và sân bay Nội Bài, và chỉ có một hãng hàng không là Vietnam Airlines được vận chuyển. Còn ở nhiều siêu thị miền bắc cá tầm Trung Quốc nhập lậu dán nhãn cá tầm Việt để tiêu thụ.

Việc chống nhập lậu và tiêu thụ cá tầm không rõ nguồn gốc được cho là trong tầm tay của các cơ quan quản lý, theo ý kiến của đại diện các nhà sản xuất và phân phối cá tầm nuôi ở Việt Nam.

Theo VnEconomy

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn