Cố ca sĩ Elvis Presley bị trộm... tóc!

Thứ tư, 01/08/2012, 16:20
Những người thừa kế từ một người bạn thân lâu năm của Elvis Presley cho rằng tóc và nhiều kỷ vật khác của nam ca sĩ nổi danh này đã bị đánh cắp và mang bán đấu giá.

 


>>“Vua rock” Elvis Presley “hiện hình”
>>Bán đấu giá mộ phần Elvis Presley
>>Linh mục cởi áo làm Elvis Presley
>>Con gái Elvis Presley muốn làm phim về cha

218.000 USD là toàn bộ số tiền thu được từ việc bán kho hàng gồm kỷ vật về Elvis Presley được cho là thuộc về Sterling Gary Pepper - bạn thân kiêm chủ tịch câu lạc bộ người hâm mộ.  
 



Elvis Presley

Những người thừa kế của Sterling là John Tate và Norma Deeble đã hoàn tất thủ tục thừa kế năm 2009. Họ cáo buộc Nancy Pease Whitehead - người chăm sóc Sterling đã lén lút mang các kỷ vật trong bộ sưu tập về Elvis Presley của Sterling đi bán.

Tại phiên tòa ở Iowa, Mỹ, thẩm phán từ chối ngăn chặn các cuộc bán đấu giá và cuối cùng toàn bộ số tiền thu được là 218.000 USD. John Tate và Norma Deeble tiếp tục kiện cáo và tòa án phát hiện rằng những thân nhân của Sterling đã quá chậm trễ trong việc hoàn tất hồ sơ, thuê luật sư và thương lượng với Nancy trước khi đưa vụ kiện ra tòa.

Các cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn riêng số tiền 218.000 USD vẫn chưa được xử lý.
 


Theo Nguoilaodong

Các tin cũ hơn