Nữ sinh chế tạo thiết bị sạc pin di động trong 30 giây

Thứ ba, 04/06/2013, 15:54
Một nữ sinh 18 tuổi vừa chế tạo thiết bị có thể sạc đầy pin cho điện thoại chỉ trong vòng 30 giây, giúp cô giành giải thưởng Nhà khoa học trẻ các trường phổ thông quốc tế.

CNN ngày 4/6 đưa tin sáng tạo này là của Eesha Khare đến từ Trường Lynbrook thuộc thành phố Saratoga, bang California.

 
 Eesha Khare và thiết bị nhỏ xíu có thể sạc pin trong 20-30 giây.

“Tôi sẽ làm cả thế giới phát sốt - Khare cười lớn trong lễ nhận giải tại Hội chợ khoa học - kỹ thuật quốc tế Intel - Tôi phát triển một thiết bị có thể chứa rất nhiều năng lượng trong một thể tích nhỏ và sạc chỉ trong vòng 20-30 giây”.

Nhận định về thiết bị chỉ nhỏ cỡ 2,5cm hình chữ nhật, đại diện Intel cho hay Khare đã nhìn rõ nhu cầu cấp thiết của người dùng phổ thông khi thiết bị số di động đang được phổ biến nhanh chóng khắp thế giới và không phải ai cũng có nhiều thời gian ngồi chờ điện thoại nạp đầy pin.

Giải thưởng của Khare là 50.000 USD, giúp cô thuận lợi hơn khi bước chân vào Trường đại học Harvard mùa thu này.

Intel cho hay hội chợ có sự tham gia của hơn 1.500 nhà khoa học trẻ tuổi từ các trường trên khắp thế giới. Giải cao nhất 75.000 USD thuộc về Ionut Budisteanu, 19 tuổi, đến từ Romania, dùng trí thông minh nhân tạo để tạo ra mẫu xe tự lái giá rẻ.

Theo Tuổi Trẻ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích