Đánh giá Asus FonePad - "điện thoại" 7 inch giá rẻ

Thứ hai, 27/05/2013, 09:46
Chi phí sở hữu không cao nhưng thiết bị có kiểu dáng hấp dẫn, độ mượt tốt nhưng chất lượng camera khá tệ và màn hình khó sử dụng ngoài trời.

Fonepad

FonePad có kích thước tương đương Nexus 7. 

Không giống như Samsung gọi tính năng gọi điện trên tablet 7 inch chỉ là phụ trợ, Asus xác định rõ FonePad là chiếc di động lai máy tính bảng ngay từ tên gọi. Người dùng có thể gọi đây là chiếc điện thoại phóng lớn hoặc máy tính bảng có thể gọi điện đều hợp lý. 

FonePad sở hữu màn hình kích thước 7 inch độ phân giải 1.280 x 800 pixel. Sản phẩm sử dụng chip xử lý Intel Atom Z2420 tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong với 2 phiên bản 8 hay 16 GB.

Sản phẩm của Asus được trang bị đầy đủ các kết nối 3G, Wi-Fi và có khả năng thực hiện cuộc gọi, đây là điểm nổi bật của Fonepad so với các tablet giá rẻ khác như Nexus 7 hay Slate 7 mới ra mắt của HP.

Bỏ qua yếu tố về độ bất tiện khi mang theo, FonePad là một thiết bị giải trí hấp dẫn, đặc biệt là với mức giá đề xuất 6 triệu đồng. Một số cửa hàng và đại lý hiện đang bán với giá 5,5 triệu đồng. 

Fonepad

Cùng do Asus sản xuất nhưng FonePad với lớp vỏ nhôm sang trọng hơn vỏ nhựa phủ cao su của Nexus 7. 

Khi cầm trên tay FonePad, điều đầu tiên với nhiều người dùng là so sánh với mẫu Nexus 7. Điều này là không thể tránh khởi bởi chiếc tablet của Google là model nổi bật nhất với kích thước 7 inch. Hơn nữa Nexus 7 cũng do Asus sản xuất. Kích thước là gần tương đương nhau về cả độ mỏng cũng như các chiều ở mặt trên và dưới.

Tuy nhiên, về điểm thiết kế thì FonePad lại tỏ ra vượt hơn nhờ lớp vỏ nhôm cao cấp, cho cảm giác sang trọng hơn so với Nexus 7 phủ cao su và ngay chính mức giá khá rẻ của máy. 

Fonepad

Cạnh dưới với cổng microUSb và giắc cắm tai nghe 3,5 mm. 

Fonepad

Phím nguồn và tăng giảm âm lượng thuôn theo cạnh bên.

Fonepad

 

Fonepad

Loa ngoài ở vị trí khá giống iPad Mini. 

Với vỏ kim loại, máy cho cảm giác cầm đầm tay hơn nhưng không chắc chắn và có độ bám như Nexus 7. Dù vậy, khi cầm bằng một tay, thiết bị cũng ít gây sự khó chịu ngay cả khi sử dụng lâu. Máy có cân nặng khoảng 340 gram. Nhìn chung, máy  có kiểu dáng gọn nhẹ, rất phù hợp với những người có nhu cầu di chuyển nhiều và cảm thấy những chiếc tablet 10,1 inch hay iPad là hơi nặng nề. 

Fonepad

Màn hình 7 inch nên cầm trên tay khá dễ dàng. 

FonePad đơn giản tối đa các phím bấm. Mặt trước máy không có phím cứng hay cảm ứng nào mà tất cả được tích hợp bên trong màn hình giống như hệ điều hành gốc. Ở cạnh bên có hai phím tăng giảm và một phím nguồn. 

Tính năng được Asus nhấn mạnh nhiều nhất trên FonePad chính là gọi điện. Hãng tỏ ra chăm chút với việc trang bị loa thoại như các mẫu di động thông thường. Người dùng có thể áp máy lên sát tai để nghe điện thoại tiện dụng dù tư thế không hề quen mắt với người sử dụng. Chất lượng cuộc gọi ở mức khá, tiếng trong và rõ ràng nhưng khi ở nơi công cộng, khả năng khữ nhiễu và tiếng ồn chưa thực sự tốt. Một lựa chọn khác cho tính năng đàm thoại là sử dụng tai nghe kèm microphone hoặc tiện dụng hơn là sử dụng tai nghe bluetooth. 

Fonepad

FonePad là chiếc điện thoại phóng lớn. 

Fonepad

Khe cắm microSIM và thẻ nhớ microSD ở phía trên. 

Giao diện trên máy cũng không khác một chiếc điện thoại khi phần gọi điện và nhắn tin được đặt ngay ở thanh dock phía dưới. Thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ xuất hiện trong menu kéo xuống. Cách thao tác tìm danh bạ hay bấm số gần như tương tự trên mẫu Nexus 7.

Asus ưu ái đặt chữ "Fone" đầu tiên trong tên của mẫu máy tính mới nhưng khó có thể coi đây là tính năng quan trọng nhất trên sản phẩm. Người dùng nếu có sẽ chỉ dùng sim phụ trên máy hoặc những người ít phải di chuyển. Một chiếc di động màn hình tới 7 inch là quá lớn. Máy chỉ bỏ được túi quần của cánh mày râu và cũng chỉ trong thời gian hoặc quãng đường ngắn bởi sẽ gây khó chịu và không hề tiện dụng.

Màn hình 

Fonepad

Màn hình chỉ hiển thị đẹp ở điều kiện ít sáng như trong phòng. 

FonePad sử dụng màn hình 7 inch gần như tương tự với Nexus 7 với tấm nền IPS LCD độ phân giải 1.280 x 800 pixel độ phân giải 216 ppi. Điểm đáng tiếc là độ hài lòng về màn hình có lẽ sẽ phụ thuộc nhiều vào không gian nơi sử dụng sản phẩm.

Ở điều kiện trong phòng hoặc nơi ít ánh sáng, máy hiển thị khá tốt, màu sắc tươi, khá sắc nét nhưng khi ra ngoài trời thì gây nhiều khó chịu.

Ngay cả khi tăng độ sáng tối đa,  hình ảnh vẫn rất khó theo dõi và cảm giác rõ là bị tối. Chế độ chỉnh sáng tự động cũng không hoạt động hiệu quả. Thêm một nhược điểm nữa là màn hình máy rất bóng, ngay cả ở trong phòng có sử dụng một số bóng đèn huỳnh quang. Khi mang ra ngoài trời thì điều này khá tệ, đặc biệt là các hôm trời nắng gắt thì việc theo dõi màn hình gần như là điều không thể. Thêm nữa, góc nhìn máy cũng không thật sự tốt và lớp kính phủ rất dễ bám bẩn, dính vân tay. 

Hiệu năng sử dụng 

Fonepad

Giao diện gọi điện. 

Asus FonePad cài đặt sẵn hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean và có sử dụng giao diện tùy chỉnh của Asus. Tuy nhiên, không giống như TouchWiz của Samsung hay Sense của HTC, sự can thiệp vào hệ thống của Asus là rất ít.

Thay đổi lớn chỉ bao gồm các phím bật tắt kết nối hay điều khiển máy trong menu kéo xuống và một thanh bar ở phía dưới hiển thị các ứng dụng thường xuyên. Tuy nhiên, kho ứng dụng cài đặt sẵn của Asus lại khá nhiều. 

Đáng khen nhất trong các bổ sung chính là thanh trượt bật tắt các chế độ ở menu kéo xuống. Với màu xanh tím, người dùng có thể dễ dàng chỉnh độ sáng, bật tắt Wi-Fi, Bluetooth, GPS hay chế độ im lặng. Ở phía dưới, thanh bar minu cũng khá hữu ích với sự xuất hiện đặc biệt của ứng dụng Supernote cho phép ghi chú và nhận dạng chữ viết khá tốt. 

Fonepad

Thanh bar mini phía dưới khá tiện dụng. 

Với mức giá rẻ hơn Nexus 7 một chút, độ mượt của sản phẩm này cũng kém hơn. Thỉnh thoảng máy sẽ rơi vào tình trạng "đơ" hoặc lag sau một thời gian sử dụng liên tục dù ngắn hoặc mới chạy xong một ứng dụng nặng. Tuy nhiên, vấn đề không nghiêm trọng như các model giá rẻ khoảng 5 triệu hoặc mẫu MemoPad cũng của Asus và  trong tầm tiền thì đây vẫn là sự lựa chọn đáng giá. 

FonePad trang bị vi xử lý Intel Atom Z2420 lõi đơn tốc độ 1,2 GHz với bộ nhớ RAM 1 GB, chip đồ họa PowerVR SGX540. Trong thử nghiệm về Geekbench, bộ xử lý và bộ nhớ, máy đạt tổng cộng 1.319 điểm, thấp hơn một chút so với Nexus 7 là 1.494 điểm. 

Fonepad

Điểm hiệu năng ở mức chấp nhận được so với giá thành.

Khi đọ về khả năng lướt web qua SunSpider, FonePad cần 2.025 ms để tải cùng mộtt rang web so với 1.799 ms so với Nexus 7. Với Antutu Benchmark, máy đạt 8.929 điểm và với Quadrant Standard là 2.853 điểm. 

Máy sử dụng bộ pin dung lượng 4.270 mAh và được thông báo là khoảng 9 tiếng sử dụng liên tục. Với thử nghiệm để cả kết nối 3G và Wi-Fi nhưng chủ yếu dùng Wi-Fi, đồng bộ hai tài khoản mail liên tục, nghe gọi khá ít chủ yếu là lướt web, facebook và chơi game khoảng hơn một giờ.

Máy có thể "trụ" được tới khoảng 1,5 ngày sử dụng nếu bật chế độ tiết kiệm thông minh (tự động bật khi pin dưới 40-50%). Có thể do độ sáng màn hình khá yếu nên thử nghiệm cho thấy việc điều chỉnh độ sáng không ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ pin. 

FonePad trang bị camera độ phân giải 3 megapixel phía sau và 1,2 megapixel phía dưới, không có đèn flash. Chất lượng hình ảnh chỉ ở mức đủ dùng để lưu giữ tài liệu vì khó có thể gọi là đẹp. Ngay cả khi chụp trời sáng, độ phân giải kém khiến hình ảnh có màu sắc nhạt, chi tiết bị vỡ.

Fonepad

Fonepad

Chất lượng camera khá tệ.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn