Tạm dừng thi hành án tử hình Hồ Duy Hải theo đề nghị của Chủ tịch nước

Thứ sáu, 05/12/2014, 07:29
Chiều 4/12, theo nguồn tin có thẩm quyền từ cơ quan tố tụng trung ương, việc tạm dừng thi hành án tử hình Hồ Duy Hải được thực hiện theo đề nghị của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Hồ Duy Hải trong giai đoạn xét xử - Ảnh: Hoàng Phương

Hồ Duy Hải trong giai đoạn xét xử - Ảnh: Hoàng Phương

Theo đó, trong ngày 4/12, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản thông báo tới các cơ quan chức năng đã nhận được đơn kêu oan của mẹ bị án Hồ Duy Hải nên đã yêu cầu Chánh án TAND, Viện trưởng Viện KSND và Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Long An tạm dừng thi hành án để xem xét cho kỹ trước khi tước đoạt sinh mạng một con người.

Liên quan đến việc tạm dừng thi hành án Hồ Duy Hải, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội luật gia TP.HCM cho biết, theo Luật Thi hành án hình sự 2010, điểm c, khoản 1, điều 58, Hội đồng thi hành án tử hình có quyền hoãn thi hành án tử hình nếu ngay trước thời điểm thi hành án, người chấp hành án khai báo những tình tiết mới về tội phạm.

“Theo điều 54 Luật Thi hành án hình sự, chánh án TAND tỉnh Long An có thẩm quyền ra quyết định hoãn thi hành án tử hình. Theo tôi, trong trường hợp này, việc chánh án TAND tỉnh Long An ra quyết định hoãn thi hành án tử hình là đúng luật”, luật sư Hậu nói.

Trao đổi với PV chiều 4/12, Trung tướng Tạ Xuân Bình, Phó tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an xác nhận bị án Hồ Duy Hải đã được tạm dừng thi hành án.

Ông Bình cho biết thêm, thẩm quyền tạm dừng thi hành án đối với bị án Hải thuộc về Chủ tịch Hội đồng thi hành án, cơ quan thụ lý vụ án này; Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp là đơn vị phối hợp.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn