Nhóm cướp bị bắt vì làm cô gái tử vong ở trung tâm Sài Gòn

Thứ bảy, 16/07/2016, 18:23
Sau nửa tháng truy lùng, cảnh sát bắt được băng cướp giật làm cô gái 25 tuổi ngã, tử vong do chấn thương sọ não.
Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 16/7, Công an quận 1 (TP.HCM) bắt 5 nghi can trong băng cướp giật do Nguyễn Trần Hoàng Thanh (tức Thanh "Ma", 29 tuổi) cầm đầu. Nhóm này được xác định đã giật túi xách của chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê Đồng Tháp) khiến nạn nhân ngã, tử vong.

Liên quan đến vụ án, 4 nghi can khác là Phạm Minh Tuấn (24 tuổi), Nguyễn Thanh Duy (19 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (30 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Phú (18 tuổi) cũng bị bắt vì liên quan.

Theo điều tra, Thanh "Ma" và đồng bọn thường chạy xe máy "săn mồi" ở quận 1, Bình Thạnh và Phú Nhuận.

Rạng sáng 27/6, Thanh, Phạm Minh Tuấn (24 tuổi) và 3 đồng phạm chạy đến giao lộ Võ Thị Sáu - Thạch Thị Thanh (quận 1), phát hiện chị Tuyền ôm túi xách, ngồi sau xe máy nên bám theo.

Đến chỗ vắng, Tuấn vượt lên giật giỏ của Tuyền nhưng chị giữ lại được. Xe chở cô gái lao vào lề, Thanh lập tức chạy lên giật thêm lần nữa, giằng co với nạn nhân. Không trụ được, Tuyền ngã xuống đường. Do không đội mũ bảo hiểm, chị bị chấn thương sọ não, tử vong sau đó ít ngày.

Thấy cô gái bất tỉnh, nhóm cướp bỏ chạy dù không lấy được túi xách có 19 triệu đồng, điện thoại iPhone 6, nữ trang, giấy tờ tùy thân... Gia đình nạn nhân cho biết, thời điểm bị nạn chị Tuyền đang ra bến xe Miền Tây để về quê làm giỗ cha.

Tính chất nghiêm trọng của vụ án buộc nhiều trinh sát vào cuộc truy lùng khẩn cấp. Từ nhận diện của nhân chứng, mới đây, họ phát hiện nhóm Thanh "Ma" khả nghi nên đeo bám.

Ngày 15/7, nhiều mũi trinh sát đồng loạt bắt Thanh và 4 đồng phạm khi chúng lang thang "kiếm ăn" ở Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức. Khám xét nhà các nghi can, cảnh sát thu giữ 2 mã tấu, 10 xe máy trong đó có 3 xe trộm cắp...

Công an quận 1 bàn giao nhóm Thanh cho Công an TP.HCM mở rộng điều tra.

Theo VNE

Các tin cũ hơn